Úc chi mạnh tay mua hơn 200 tên lửa Tomahawk từ Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
21/08/2023 08:41 GMT+7

Úc sẽ chi 1,3 tỉ AUD (19.800 tỉ đồng) để mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ nhằm mục đích tăng cường năng lực tấn công tầm xa, Reuters đưa tin.

Trong thông báo ngày 21.8, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết nước này sẽ là quốc gia thứ 3 sở hữu Tomahawk, sau Mỹ và Anh. Việc mua tên lửa hành trình Tomahawk sẽ cung cấp cho Úc năng lực tấn công các mục tiêu cách xa 1.500 km.

"Chúng tôi đang đầu tư vào các năng lực mà Lực lượng Phòng vệ cần để ngăn chặn những kẻ thù nguy hiểm ở xa bờ biển của chúng tôi và giữ an toàn cho người Úc trong thế giới phức tạp và bất định mà chúng ta đang sống", ông Marles nói.

Úc chi mạnh tay mua một loạt tên lửa từ Mỹ - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Laboon của hải quân Mỹ khai hỏa Tomahawk vào tháng 4.2018

REUTERS

Ông Marles cho biết các tên lửa mua từ Mỹ sẽ được triển khai trên các tàu khu trục lớp Hobart của hải quân Hoàng gia Úc.

Trước đó vào tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán Tomahawk cho Úc, song không tiết lộ rằng hợp đồng đã được ký kết hay các cuộc đàm phán đã kết thúc hay chưa.

Theo đài 9News Australia, thông tin về thương vụ Tomahawk được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ chấp thuận khả năng bán cho Úc hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS), với các bệ phóng hiện có tầm bắn lên tới 300 km.

Đầu năm nay, Úc đã đồng ý hợp tác với Mỹ và Anh để phát triển một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ngoài Tomahawk, Úc cũng sẽ chi khoảng 431 triệu AUD để mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến từ Mỹ. Bên cạnh đó, chính quyền Canberra dự kiến trang bị tên lửa dẫn đường chống tăng tầm xa cho các lực lượng chiến đấu của quân đội Úc. Dự kiến, hợp đồng mua bán có giá trị hơn 50 triệu AUD.

Mỹ không có đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật để viện trợ Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.