UEFA bất ngờ ra thời hạn trừng phạt CLB Barcelona

Giang Lao
Giang Lao
24/12/2023 09:14 GMT+7

Theo tờ Marca, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đặt thời hạn vào tháng 2.2024 xem xét việc Barcelona không tuân thủ luật Công bằng tài chính và sẽ trừng phạt với lệnh cấm dự các cúp châu Âu từ 2 đến 3 năm.

Thông tin gây sốc với việc CLB Barcelona bị điều tra cũng được tờ Welt am Sonntag (Đức) tiết lộ, chỉ khoảng hơn 1 ngày sau khi Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ra phán quyết giải Super League thắng kiện UEFA và FIFA.

UEFA bất ngờ ra thời hạn trừng phạt CLB Barcelona - Ảnh 1.

Chủ tịch CLB Barcelona, ông Joan Laporta

AFP

Giải Super League hiện còn Barcelona và Real Madrid là 2 thành viên sáng lập. Giải đấu này nếu chính thức tổ chức thi đấu như dự kiến từ mùa 2025 - 2026, thì hai đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha sẽ nhận thưởng mỗi đội lên đến 1 tỉ euro vì lòng trung thành.

Xung quanh sự kiện giải Super League thắng kiện UEFA và FIFA, hiện đã bị hầu hết các CLB, giải đấu ở châu Âu ra thông báo tẩy tay. Nhưng các nhà tổ chức giải đấu này, trong đó có ban lãnh đạo 2 CLB Barcelona và Real Madrid vẫn kiên trì theo đuổi.

UEFA đã có những hành động để trừng phạt, trước mắt là với CLB Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đang trong tình trạng tài chính yếu kém. Họ phải dùng những đòn bẩy kinh tế (bán đi phần lớn cổ phần các công ty liên quan của đội bóng), trong đó có cả việc bán 15% bản quyền truyền hình giải La Liga trong 25 năm cho đối tác Sixth Street.

Nhờ những đòn bẩy này, Barcelona công bố lợi nhuận ròng sau thuế là 304 triệu USD hồi tháng 10.2023. Tuy nhiên, theo quy định tài chính của UEFA, chỉ những doanh thu có thể được quy trực tiếp và bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh bóng đá mới mang tính quyết định. Vì vậy, những số liệu này không thể được tính đến và do đó sẽ dẫn đến cáo buộc vi phạm.

UEFA bất ngờ ra thời hạn trừng phạt CLB Barcelona - Ảnh 2.

CLB Barcelona (phải) đối mặt khả năng bị UEFA cấm dự các cúp châu Âu

AFP

Tờ Marca cho biết: "Barcelona cùng 9 CLB khác, trong đó có cả PSG, Man City và AC Milan, đang bị UEFA điều tra vì không tuân thủ các quy định tài chính. Án phạt là có thể cấm các CLB này tham gia các giải đấu châu Âu từ 2 đến 3 năm, nếu xác định đã vi phạm".

"Trong khi đó, nguồn tin từ nội bộ CLB Barcelona cho biết, họ không nhận hay có bất cứ hồ sơ nào liên quan tới cáo buộc đội bóng có thể bị UEFA xử phạt vì vấn đề tài chính yếu kém và lách luật. Nhưng mặt khác, đội bóng xứ Catalan đang giữ sự im lặng trước những tin đồn hiện nay", tờ Marca tiết lộ.

Barcelona đang có mặt tại vòng 16 đội giải Champions League mùa 2023 - 2024 gặp CLB Napoli, với trận lượt đi diễn ra ngày 21.2 và lượt về ngày 12.3.2024. Khả năng đội bóng xứ Catalan có bị UEFA trừng phạt và ảnh hưởng đến việc thi đấu ở giải đấu cúp danh giá châu Âu này hiện vẫn bỏ ngỏ, theo tờ Marca.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.