Ukraine âm thầm trang bị F-16 để bắn rơi nhiều máy bay Nga?

Khánh An
Khánh An
28/12/2023 09:56 GMT+7

Suy đoán về khả năng Ukraine đã sở hữu tiêm kích F-16 ngày càng rộ lên, khi Nga mất 8 máy bay chiến đấu trong 3 tuần.

Ukraine âm thầm trang bị F-16 để bắn rơi nhiều máy bay Nga?- Ảnh 1.

Hai chiếc F-16 của Hà Lan trình diễn khả năng kiểm soát không phận NATO hồi tháng 7

REUTERS

Tạp chí Newsweek ngày 28.12 dẫn lời giới thạo tin cho rằng Ukraine có thể đã sở hữu các tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp, sau khi lực lượng nước này giành nhiều chiến thắng trên không và trên biển trước quân Nga.

Từ nhiều tháng trước, các đồng minh phương Tây đã hứa với Kyiv về việc viện trợ các máy bay phản lực F-16 tiên tiến do Mỹ sản xuất, nhưng vẫn chưa rõ thời điểm chính xác máy bay này sẽ cất cánh ở Ukraine.

Ukraine âm thầm trang bị F-16, bắn rơi nhiều máy bay Nga

Ukraine rất muốn sở hữu F-16 nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với sự thống trị của Nga trên bầu trời và tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào các mục tiêu quan trọng của đối phương.

Những chiếc F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không và radar hiện đại hơn, đồng thời được thiết kế để phóng các loại vũ khí theo tiêu chuẩn NATO mà Ukraine đang sử dụng trên các máy bay phản lực thời Liên Xô cũ.

Trong những ngày gần đây, các kênh Telegram thân Nga hoặc chống Ukraine đã suy đoán rằng Ukraine có thể đã sử dụng các máy bay phản lực tiên tiến này để tiêu diệt các khí tài quan trọng của Nga, mặc dù chưa có thông tin chính thức rằng Ukraine đã nhận F-16.

Một nguồn tin tại Mỹ cho rằng dường như Ukraine đã nhận những chiếc F-16 đầu tiên. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga tổn thất 8 máy bay?

Trong vòng 3 tuần qua, có thông tin cho rằng Nga đã mất 8 máy bay quân sự và là một đòn mạnh nhằm vào lực lượng nước này.

Hôm 5.12, quân đội Ukraine cho biết đã bắn rơi một máy bay quân sự của Nga gần đảo Rắn ở biển Đen. Đến ngày 17.12, truyền thông Ukraine đưa tin Nga tổn thất một máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 sau khi Ukraine tấn công một căn cứ Không quân Nga.

Hà Lan chuyển 18 chiếc chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Trong khi đó, Không quân Ukraine thừa nhận chịu tổn thất các máy bay ném bom chiến thuật Su-25 vào cùng ngày.

Đến ngày 22.12, Ukraine cho biết đã bắn rơi thêm 3 chiếc Su-34, trước khi thông báo vào đêm trước Giáng sinh về việc bắn rơi thêm một chiếc Su-34 và một chiếc Su-30 của Nga. 

Vào sáng sớm 26.12, một tên lửa của Ukraine tấn công làm thiệt hại tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga ở Crimea. Nga chưa chính thức lên tiếng về những thông tin trên nhưng kể từ đó, các kênh Telegram thân Nga hoặc chống Ukraine đã suy đoán rằng một chiếc F-16 đã được sử dụng để bắn tên lửa hành trình vào tàu Nga và mối đe dọa mà các máy bay phản lực trong tay Ukraine có thể gây ra.

"Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch"

Ngày 22.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ Hà Lan đang bắt đầu chuẩn bị giao lô 18 máy bay phản lực F-16 đầu tiên cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh hôm 26.12 cho biết phi công Ukraine đầu tiên được quân đội Anh đào tạo đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và "hiện đang học lái máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản ở Anh". Tuần trước, phát ngôn viên quân đội Ukraine Yuriy Ihnat cho biết rằng "mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.