img

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT, đổi mới công nghệ đối với nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh, được các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Trong lĩnh vực cấp nước, từ đầu năm thành phố đã ban hành các kế hoạch về ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn trong mùa khô 2023. Công tác nạo vét, khơi thông mương, cống thoát nước cũng được triển khai từ sớm trước dự báo mưa lũ phức tạp.

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 1.

Trung tâm phân tích kiểm nghiệm chất lượng nước giám sát chất lượng nguồn nước thường xuyên, nhằm đảm bảo kịp thời phát hiện các bất thường trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng dị thường như hiện nay như xâm nhập mặn đến sớm. Trong ảnh: kỹ thuật viên xử lý dữ liệu xét nghiệm chất lượng mẫu nước và cập nhật lên hệ thống điện tử

Đối với hệ thống cấp nước, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp các phần mềm, ứng dụng CNTT, nghiên cứu nhiều giải pháp để hạn chế thao tác thủ công, hướng đến tự động hóa hoàn toàn vận hành các nhà máy nước, nhất là quy trình điều tiết lưu lượng, áp lực nước theo nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trong đó, Trung tâm quản lý vận hành có vai trò điều khiển tự động hóa các nhà máy, trạm cấp nước, trạm bơm tăng áp, phát triển các ứng dụng, mang lại hiệu quả vận hành cao.

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 2.

Nhờ liên tục đổi mới, tự động hóa các khâu, các nhà máy cấp nước giảm bớt các thao tác thủ công, nếu tính theo sản lượng m3 thì TP.Đà Nẵng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc sử dụng ít nhân lực nhất của ngành cấp nước

Trung tâm CNTT đã xây dựng thành công phần mềm đọc số đồng hồ nước nhằm phát hiện bất thường, đột biến sản lượng nước của khách hàng và cảnh báo nhanh để kiểm tra xử lý sự cố, kiểm soát rò rỉ, các điểm xì vỡ và xác định khu vực thất thoát cao để khoanh vùng khắc phục.

Đối với hệ thống thoát nước, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, đối với công tác thoát nước, chống ngập hiện nay, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (TN&XLNT) Đà Nẵng đã triển khai hệ thống Scada hiện đại.

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 3.

Ứng dụng CNTT và tự động hóa giúp giảm công sức, thời gian của đội ngũ công nhân trực tiếp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý, vận hành, giám sát phát hiện sự cố, kịp thời khắc phục các rò rỉ

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 4.

Robot thăm dò đường ống giúp đảm bảo an toàn cho công nhân và cho kết quả chính xác

Đây là hệ thống giám sát vận hành từ xa của các trạm bơm thu gom nước thải trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng. Các thông tin được cập nhật liên tục về dữ liệu các trạm bơm, tình trạng hoạt động, mực nước tại giếng bơm.

Từ đó cán bộ phụ trách có thể thực hiện các thao tác đóng mở bơm, nắm được sự cố của máy bơm để đưa ra các phương án xử lý, điều động các phương tiện hỗ trợ xử lý sự cố nếu có.

Hệ thống này kết hợp với hệ thống camera giám sát tại các giếng bơm, trạm bơm đã mang lại những thông tin chính xác và kịp thời nhất.

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 5.

Trong lĩnh vực thoát nước, các phương tiện hiện đại được ứng dụng để giải phóng sức lao động

"Khi có báo cáo từ hệ thống Scada về tình trạng của trạm bơm thì công ty TN&XLNT điều động các xe chuyên dụng như xe thông tắc đường ống bằng áp lực nước (xe thông cống), xe hút bùn chân không cùng công nhân vận hành đến xử lý tại vị trí tắc nghẽn" - ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty TN&XLNT Đà Nẵng chia sẻ.

"Đà Nẵng là địa phương tiên phong cả nước ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất về cấp thoát nước và thu gom xử lý rác thải, chất thải rắn để đạt tiêu chí Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, môi trường) tạo nền tảng phát triển một thành phố thông minh, đáng sống, bền vững" - UBND TP.Đà Nẵng đánh giá.

Ứng dụng công nghệ xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 6.

Kiểm nghiệm chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.