Vận động viên, giáo viên, bác sĩ là nghề nghiệp trong mơ của học sinh Hàn Quốc

27/11/2023 09:30 GMT+7

Vận động viên đứng đầu danh sách những nghề nghiệp mơ ước của học sinh tiểu học Hàn Quốc, trong khi giáo viên được chọn là nghề được học sinh cấp hai và cấp ba muốn nhất ở quốc gia Đông Bắc Á.

Vận động viên, giáo viên, bác sĩ là nghề nghiệp trong mơ của học sinh Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một lớp học ở Hàn Quốc

AFP

Báo The Korea Herald hôm 27.11 dẫn kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Viện Nghiên cứu Hàn Quốc về Giáo dục và Đào tạo Nghề cho thấy vận động viên là nghề được học sinh tiểu học theo đuổi nhiều nhất, kế đến là nghề giáo và bác sĩ.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho rằng việc các học sinh mơ làm vận động viên có lẽ đến từ các sự kiện thi đấu thể thao lớn được tổ chức ở nước này trong năm 2023, bao gồm Asian Games và vòng loại World Cup.

Năm 2023, bác sĩ đã vượt qua YouTuber trở thành nghề nghiệp được học sinh tiểu học ưa chuộng thứ ba.

Còn học sinh cấp hai đầu tiên chọn làm giáo viên, kế đến là bác sĩ và vận động viên, giống như kết quả trong năm ngoái.

Hàn Quốc trong vòng luẩn quẩn sinh con ít - thiếu bác sĩ nhi khoa

Nghề giáo cũng là sự lựa chọn số một của học sinh trung học, kế đến là điều dưỡng và nhà khoa học.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy số học sinh trung học chọn nghề khoa học máy tính và công nghệ thông tin đang trên đà gia tăng.

Kỹ sư máy tính hoặc nhà phát triển phần mềm đứng thứ 4 trong danh sách chọn của học sinh trung học, tăng một hạng so với năm ngoái. Còn nghề bác sĩ từ hạng 7 trong năm 2022 tăng 2 bậc lên hạng 5 trong năm 2023.

Trong khi đó, cuộc khảo sát cho thấy học sinh giảm sự quan tâm đối với những nghề nghiệp như viên chức chính phủ hoặc quân đội.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 7, và nhận được sự tham gia của 38.302 học sinh Hàn Quốc ở cả 3 cấp lớp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.