Ý thức đeo khẩu trang tại Hà Nội những ngày đầu thực hiện xử phạt

Thái Trọng
Thái Trọng
29/03/2020 19:46 GMT+7

Thành phố Hà Nội quyết liệt thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm với mức phạt từ 200.000 – 300.000 đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố đang quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp theo đúng chỉ thị của Thủ tướng. Theo đó yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người ở các địa điểm công cộng, kể cả đi chợ, đi siêu thị mua rau củ quả cũng phải thực hiện đeo khẩu trang, đi cách nhau 2m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.