Số người chết vì Covid-19 tại Anh đã vượt Trung Quốc

04/04/2020 10:18 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 4.4, toàn thế giới đã có 1.097.909 ca nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 với 59.131 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca tử vong tại Anh đã vượt qua Trung Quốc .

Theo tờ The Telegraph, Bộ Y tế Anh trong hôm 3.4 ghi nhận nước này có thêm 684 người chết, tăng 23% so với ngày trước đó và đánh dấu ngày có số người chết vì Covid-19 cao nhất; nâng tổng số ca tử vong lên 3.605, vượt qua Trung Quốc (với 3.326 ca).
Bộ Y tế Anh còn thông báo tính đến 9 giờ sáng 3.4, có tổng cộng 173.784 người được xét nghiệm Covid-19, trong đó có 38.168 người dương tính. Tổng số ca nhiễm tại đây cũng đã tăng lên 38.690 người.

Nhân viên y tế Anh tiến hành lấy mẫu của người dân để xét nghiệm virus corona

Reuters

Dữ liệu được thu thập từ ứng dụng theo dõi các triệu chứng cho thấy hiện có khoảng 1,9 triệu người từ 20-69 tuổi ở Anh có triệu chứng của Covid-19, theo Đài LBC News. Ứng dụng này đang được các nhân viên y tế trên khắp nước Anh sử dụng.
Tổng Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon cho hay tổng số ca nhiễm tại nước này tăng thêm 44%, lên 82.165. Trong đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở các bệnh viện là 64.338, tăng thêm 5.233 so với ngày 2.4, theo Reuters.
Số người chết vì dịch Covid-19 thì tăng thêm 61%, lên tổng cộng 6.507 trong 2 ngày sau khi tính luôn dữ liệu từ các nhà dưỡng lão.

Một nhóm phụ nữ nhảy múa ngoài ban công khi Tây Ban Nha còn đang chịu lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

Reuters

Trong khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay 3.4 ghi nhận có thêm 932 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở nước này lên 11.198.
Số ca Covid-19 tử vong mới ở Tây Ban Nha vẫn còn cao, nhưng thấp hơn con số kỷ lục 950 được ghi nhận hôm 2.4, đánh dấu lần đầu tiên con số người chết vì dịch này trong một ngày có giảm so với trước kể từ ngày 26.3, theo Reuters.
Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết thêm tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng từ 110.238 ca hôm 2.4 lên 117.710 ca vào ngày 3.4.

Một bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện San Filippo Neri ở thủ đô Rome (Ý)

Reuters

Ý - nơi chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nặng nề nhất châu Âu cũng ghi nhận tín hiệu đáng mừng. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý ngày 3.4 thông báo có thêm 4.585 ca nhiễm và 766 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2.4, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt thành 119.827 và 14.681 ca.
Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới nằm trong mức 4.050 - 4.782 và giới chức Ý hy vọng dịch Covid-19 đang đi xuống sau khi đạt đỉnh vào ngày 21.3 với 6.557 ca nhiễm mới.
Thống đốc bang New York (Mỹ), ông Andrew Cuomo trong cuộc họp báo ngày 3.4 thông báo có 562 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 2.4 tại tiểu bang này, nâng tổng số người tử vong tính đến nay lên thành 2.935.
Theo CNN, đây là mức tăng cao nhất về số người tử vong vì Covid-19 trong một ngày tính đến nay tại New York. Trong khi đó, ông Cuomo cũng thông báo số ca bệnh đến nay là 102.863 ca, tăng 10% so với một ngày trước.

Biểu ngữ "Hãy ở nhà. Cuộc sống này đẹp lắm" được vẽ tại thành phố Los Angeles (Mỹ)

Reuters

Ông Cuomo cảnh báo sẽ có thêm người chết trong thời gian tới do thiếu máy thở và giường bệnh. “New York đang khủng hoảng, hãy cứu New York”, ông Cuomo kêu gọi. Tính đến sáng 4.4, Mỹ đã ghi nhận 276.995 trường hợp nhiễm virus corona với 7.391 ca tử vong.
Dịch bệnh Covid-19 cũng tiếp tục hoành hành ở Iran. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpur chiều nay 3.4 cho hay trong 24 giờ trước đó nước này có thêm 134 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong lên 3.294. Ông Jahanpur cho biết thêm tổng số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 53.183, trong đó 4.035 ca chưa qua cơn nguy kịch.
Tình hình dịch Covid-19 tại Đông Nam Á vẫn đang có chiều hướng xấu đi. Indonesia ngày 2.4 có 196 ca nhiễm mới, cao nhất tính đến nay, và thêm 11 người tử vong. Tính từ khi Covid-19 xuất hiện tại nước này cách đây một tháng, tổng số ca nhiễm đến nay đã lên thành 1.986 ca, trong đó 181 người tử vong và 134 người hồi phục.

Người dân theo đạo Hồi vẫn đi cầu nguyện tại Trung tâm Hồi giáo Lhoksuemawe ở Aceh (Indonesia) hôm 3.4 giữa dịch Covid-19 đang hoành hành

Reuters

Con số tử vong của Indonesia còn cao hơn cả Hàn Quốc, nước có hơn 10.000 ca nhiễm nhưng chỉ có 174 ca tử vong.
Tại Thái Lan, tổng số ca nhiễm tính đến cuối ngày 2.4 là 1.978, trong đó 19 người tử vong, theo thông báo của giới chức y tế nước này ngày 3.4. Chính quyền Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 3.4.
Thời gian giới nghiêm bắt đầu từ 22 giờ cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Việc vận chuyển hàng hóa y tế, đưa người đi cách ly, cấp cứu bệnh nhân hay việc đi lại của nhân viên y tế được miễn trừ. Theo Reuters, quy định này sẽ kéo dài cho đến khi chính quyền thấy thích hợp để chấm dứt.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong hôm 3.4 thông báo đóng cửa trường học và các hoạt động kinh doanh, công sở không thiết yếu kể từ ngày 7.4 trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng lên. Trong 2 tuần qua, Singapore ghi nhận mỗi ngày hơn 50 ca nhiễm mới dù đã có những biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, theo tờ The Straits Times.

Singapore sẽ thực hiện quy định giữ khoảng cách an toàn trong 4 tuần

Reuters

Ngoài ra, Bộ Y tế Singapore cho biết quy định giữ khoảng cách an toàn sẽ kéo dài trong 4 tuần cho đến ngày 4.5. Số ca nhiễm Covid-19 tính đến hết ngày 2.4 là 1.114, trong đó 5 người tử vong, 249 người hồi phục.
Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia ngày 3.4 thông báo tổng số ca nhiễm tại nước này là 3.333, trong đó 53 người tử vong và 827 người bình phục. Malaysia là nước có nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất khu vực Đông Nam Á.
Chính quyền đã ban hành lệnh hạn chế di chuyển từ ngày 18.3 và sẽ kéo dài đến ngày 14.4 nhằm ngăn Covid-19 lây lan.

Malaysia đã ban hành lệnh hạn chế di chuyển từ 18.3 đến 14.4 vì dịch Covid-19

Reuters

Philippines thông báo ghi nhận 29 ca tử vong vì Covid-19, con số cao chưa từng có tại nước này - và 385 ca nhiễm mới. Tổng cộng nước này có 3.018 ca nhiễm, trong đó 136 người tử vong và 52 người hồi phục.
Trước đó, chính quyền Philippines trong hôm 2.4 ban hành quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Người vi phạm sẽ bị cảnh cáo, buộc quay về nhà hoặc giam tại khu cách ly.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.