Ai sẽ nhận được tiền từ gói giải cứu dịch Covid-19 2.000 tỉ USD của Mỹ?

27/03/2020 05:00 GMT+7

Reuters đưa tin tối 25.3 (theo giờ Mỹ, sáng nay 26.3, theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ thông qua dự luật về gói giải cứu trị giá 2.000 tỉ USD để hỗ trợ nền kinh tế nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Thượng viện sẽ chuyển dự luật chi tiêu giải cứu dịch Covid-19 này cho Hạ viện xem xét thông qua trước khi đệ trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Vậy những đối tượng nào sẽ thực sự được lãnh tiền từ gói giải cứu 2.000 tỉ USD này của Mỹ?

Dự luật chi tiêu giải cứu Covid-19 sẽ được trình lên để Tổng thống Donald Trump ký thành luật sau khi Hạ viện thông qua.

Reuters

Những cá nhân có thu nhập từ 75.000 USD (hơn 1,7 tỉ đồng)/năm trở xuống sẽ được cấp một lần 1.200 USD/người. Những cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ 150.000 USD/trở xuống nhận 2.400 USD. Ngoài ra, 500 USD/trẻ em sẽ được bổ sung vào mức hỗ trợ này.

Trẻ em cũng có phần trong gói giải cứu dịch Covid-19 này.

Reuters

Số tiền cấp cho các cá nhân sẽ giảm dần khi mức thu thập tăng lên. Đối tượng không được hưởng tiền từ gói giải cứu là những cá nhân có thu nhập từ 99.000 USD và các cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ 198.000 USD và không có con.
Theo ước tính của Trung tâm chính sách thuế, khoảng 90% số người Mỹ có thể sẽ nhận được toàn bộ hoặc một phần của mức hỗ trợ như trên.
Ngoài ra, trong việc mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, chính phủ Mỹ sẽ cấp cho lao động không có việc làm thêm 600 USD/tuần trong 4 tháng, ngoài mức trợ cấp trung bình của từng bang, dao động từ 200-550 USD/tuần. Chương trình này được mở rộng cho những người làm việc tự do, nhân viên nghỉ phép, lao động bán thời gian và những lao động như tài xế Uber.

Dự kiến mức chi bảo hiểm thất nghiệp theo gói giải cứu này sẽ lên tới 250 tỉ USD.

Reuters

Các nghị sĩ cũng đã nhất trí tăng số tuần được hưởng trợ cấp thất nghiệp thêm 13 tuần, ngoài thời hạn hiện nay từ 12-28 tuần, tùy theo mỗi bang.
Quỹ trị giá 367 tỉ USD để cung cấp khoản vay cho những doanh nghiệp nhỏ cam kết không sa thải các lao động. Các khoản vay được giải quyết trong thời gian khẩn cấp kết thúc vào cuối tháng 6 và sẽ được xóa nếu chủ lao động trả lương cho người lao động trong suốt thời kỳ khủng hoảng.
Các công ty lớn gặp khó khăn cũng được vay từ quỹ 425 tỉ USD do Cục Dự trữ liên bang Mỹ kiểm soát.
75 tỉ USD khác dành cho các hãng hàng không, khách sạn và công ty trong một số lĩnh vực khác.
150 tỉ USD dành cho chăm sóc y tế, trong đó có 100 tỉ USD dành cho các bên cung cấp dịch vụ y tế chi trả chi phí và bù đắp doanh thu bị hụt liên quan đến đại dịch Covid-19.

27 tỉ USD dành cho nghiên cứu và phát triển vắc xin, phương pháp điều trị và mua những mặt hàng y khoa thiết yếu.

Reuters

31 tỉ USD dành cho giáo dục, trong đó có 13,5 tỉ cấp cho các bang để phân bổ cho các trường trung học và 14 tỉ USD hỗ trợ các trường đại học.
Gói giải cứu được đưa ra trong lúc số người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19 ở Mỹ tăng lên hơn 69.190, trong đó có 1.046 ca tử vong, và 619 ca hồi phục, theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.