EU kêu gọi phong tỏa toàn khối để chống đại dịch Covid-19

17/03/2020 17:16 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các quốc gia thành viên hạn chế cho phép người từ bên ngoài nhập cảnh vào khối trong vòng 30 ngày để ngăn chặn dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra lây lan.

EU cũng kêu gọi Anh và Ireland áp dụng lệnh phong tỏa tương tự nhưng chính các quốc gia trong khối EU đang tự xây tường ngăn cách vì dịch Covid-19. Đức đã đóng cửa biên giới với Pháp, Áo và Thụy Sĩ. Ba Lan đóng cửa biên giới với Đức 1 ngày trước.
Giao thông nội khối đình trệ khiến cho người dân bối rối. Chính sách di chuyển tự do không hạn chế đặc trưng của châu Âu giờ đã không còn nữa.

Châu Âu hiện là tâm chấn của đại dịch Covid-19.

Reuters

Lãnh đạo EU đang lên án việc các nước tự phong tỏa, cho biết đó không phải phương án tốt nhất và cảnh báo việc đóng cửa biên giới giữa các nước thành viên có thể làm gia tăng lo ngại thiếu thực phẩm và nguồn cung y tế. 
Đến nay, Pháp đã ghi nhận 6.633 ca nhiễm Covid-19. Tây Ban Nha ghi nhận 9.942 ca nhiễm và Ý ghi nhận 27.980 ca nhiễm trong khi đó Anh chỉ có 1.543 ca nhiễm bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.