Ấn tượng 'virus corona' trên đầu cảnh sát Ấn Độ thực thi lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19

30/03/2020 16:10 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ tìm ra một cách sáng tạo để kiểm soát lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày nhằm kiềm chế dịch Covid-19 khi người dân nước này tiếp tục ra đường, bất chấp các quy định của chính phủ.

Vào thời điểm khủng hoảng đại dịch Covid-19 này, người tham gia giao thông tại Chennai, Ấn Độ bị một viên cảnh sát đội "nón bảo hiểm corona" chặn đường.
Cảnh sát Rajesh Babu đội chiếc nón được sơn màu đỏ, và gắn gai theo hình dạng của virus corona.

Nón bảo hiểm corona của cảnh sát Ấn Độ.

Reuters

Cảnh sát này cho biết: "Chúng tôi nghĩ là thay vì đánh họ hay la mắng họ, thì chọn một cách tốt hơn để họ có thể nhớ vào đầu. Nên chúng tôi thiết kế nón bảo hiểm đặc biệt có hình dạng giống virus corona và khi tôi đội nón đi về phía họ, họ sợ".
Đây là ý tưởng của cảnh sát Tamil Nadu, để thông báo cho người dân về sự xuất hiện của virus corona và để kiểm soát lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày ở Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ dùng nhiều hình phạt để răn đe người dân không chịu tuân thủ lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế dịch Covid-19.

Reuters

Phương pháp này nhẹ nhàng hơn nhiều so với các cảnh sát ở Mumbai vài ngày gần đây đã dùng gậy baton đánh phạt những ai vi phạm lệnh cấm ra khỏi nhà.
Đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 1.024 ca nhiễm với ít nhất 27 ca tử vong vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.