Vũ khí thế hệ kế tiếp đầy uy lực của lục quân Mỹ

04/05/2022 20:30 GMT+7

Lục quân Mỹ vừa chính thức chọn dòng súng trường và dòng trung liên mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 55 năm lực lượng này chuyển sang vũ khí mới cho bộ binh.

Khẩu trung liên XM250

Sig Sauer

Hai dòng súng mới của Lục quân Mỹ do nhà thầu quân sự Sig Sauer sản xuất và chính thức được đặt tên súng trường XM5 và trung liên XM250, theo trang Defense One. Sự xuất hiện của các dòng XM5 đại diện cho một giai đoạn mới của lực lượng Mỹ, theo đó chính thức chuyển từ các dòng vũ khí M16 (được đưa vào sử dụng năm 1967).

Bộ đôi XM5 và XM250

XM5 sẽ thay thế dòng M4A1 Carbine ở phân khúc vũ khí tầm gần, trong khi XM250 được dùng để thay cho khẩu trung liên M249. Cả hai dòng vũ khí của Sig Sauer đều được lắp thiết bị quang học (NGSW-FC), cho phép lính Mỹ quan sát và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.

Súng trường hoặc súng carbine là dòng vũ khí cơ bản dành cho bộ binh, lực lượng đặc biệt, công binh và các đơn vị hỗ trợ chiến đấu. Ví dụ, đa số thành viên của tiểu đội đều mang theo súng trường hoặc súng carbine. Đây là loại vũ khí sử dụng ngay và chính xác trong lúc đối đầu quân địch. Còn súng trung liên chỉ được giao cho 2 binh sĩ trong tiểu đội. Trung liên là dòng vũ khí dùng để áp chế hỏa lực đối phương, cho phép lính cầm súng trường và súng carbine tiếp cận xử lý mục tiêu.

Khẩu M4A1 Carbine là phiên bản ngắn, cải tiến của súng trường tấn công M16. Khẩu M16 khét tiếng về sự cố kẹt đạn, nhưng M4A1 Carbine rất đáng tin cậy. Vấn đề duy nhất là M4A1 Carbine vẫn sử dụng đạn 5,56 mm, không đủ sức xuyên phá áo giáp hiện được nâng cấp mạnh.

Trong khi đó, khẩu súng trường XM5 dựa trên thiết kế của dòng MCX do Sig Sauer sản xuất, theo đó không cần phải làm vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn khai hỏa tốt.

Uy lực và chính xác hơn

Chưa rõ thông tin liên quan đến XM5. Tuy nhiên, MCX Spear, phiên bản dân sự của dòng vũ khí này mà theo Sig Sauer mô tả có nhiều điểm tương đồng, có chiều dài 87 cm, nặng 3,8 kg, băng đạn 20 viên và thiết bị giảm thanh.

Khẩu XM5

Sig Sauer

Bên cạnh đó, khẩu M249 có tốc độ khai hỏa cao hơn M4A1 nhưng lại ít chính xác hơn, cũng như gặp các vấn đề về độ tin cậy, và cũng dùng đạn tương tự M4A1.

Còn XM250 là phiên bản thu nhỏ của dòng súng máy MG-338 của Sig Sauer. Nhà thầu Mỹ cho hay XM250 “tăng gấp đôi phạm vi hoạt động, trọng lượng nhẹ hơn 40% so với M249, và được gia tăng độ chính xác”. XM250 cũng được lắp thiết bị giảm thanh.

Cả hai dòng vũ khí mới đều được nạp đạn 6,8 mm, vốn được Lục quân Mỹ mô tả có năng lực phá hủy mục tiêu một cách vượt trội, trong khi duy trì tầm bắn tương tự dòng vũ khí cũ.

Lục quân Mỹ lên kế hoạch mua tối đa 250.000 khẩu XM5 và XM250. Khi tiếp nhận vũ khí từ nhà thầu sản xuất, quân đội Mỹ sẽ sửa tên chúng thành M5 và M250.

“Dự kiến đợt giao vũ khí đầu tiên là vào quý 2 năm 2023”, theo thông tin từ Lục quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.