Vụ tuyển thủ bóng bàn trẻ bị ăn không đủ no: Cục trưởng Cục TDTT lên tiếng

07/10/2023 08:49 GMT+7

'Nếu HLV hay những người làm công tác quản lý mà chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mình, thể thao Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng', ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục TDTT nói về vụ tuyển thủ bóng bàn trẻ kêu đói.

Vụ việc các VĐV của đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam kêu đói, vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý của xã hội. Trước mắt, Cục TDTT đã có những động thái ban đầu, được đánh giá là tương đối kịp thời. BHL đã được thay mới hoàn toàn. Ông Vũ Văn Trung lên thay ông Bùi Xuân Hà, ngồi ghế nóng HLV trưởng. Ông Vũ Đình Tuấn thay ông Tô Minh làm HLV đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, Cục TDTT cũng cần làm rõ vấn đề, tại sao trong quyết định triệu tập đội tuyển vào cuối năm 2022 lại có ông Tô Minh, ghi là đơn vị TP.HCM. Trong khi ông Minh là HLV tự do, chứ không thuộc quyền quản lý của bất kỳ đơn vị nào tại TP.HCM. Ông Minh được lên đội tuyển trẻ như thế nào? Vấn đề nữa, theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Minh không liên quan đến vụ khẩu phần ăn của VĐV không đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Vụ tuyển thủ bóng bàn trẻ ăn không đủ no: Cục trưởng Cục TDTT lên tiếng - Ảnh 1.

HLV Bùi Xuân Hà

QĐND

Trở lại với ý kiến của lãnh đạo Cục TDTT về vụ việc, ông Đặng Hà Việt nói, nguyên nhân để xảy ra vụ việc, một phần là do vấn đề trong công tác quản lý còn lỏng lẻo. Vấn đề tiền lương, tiền ăn cho VĐV, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đều kiểm tra. Nhưng do điều kiện cơ sở vật chất ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội không đầy đủ, nhiều đội phải tập bên ngoài. Đây chính là kẽ hở nên dẫn đến vụ việc đáng tiếc tại đội bóng bàn trẻ quốc gia.

Ông Việt nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng sẽ coi đây là bài học lớn và tiến hành rà soát thật kỹ lưỡng trong thời gian tới. Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh dành cho những người quản lý, những người làm công tác huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các vận động viên, chỉ quan tâm lợi ích cá nhân và bỏ qua những vấn đề khác, trong đó có vấn đề đời sống và sinh hoạt của VĐV".

Vụ VĐV bóng bàn kêu đói: Cho thôi việc HLV và trợ lý đội trẻ

Cách đây 2 ngày, cơ quan có thẩm quyền đã đề nghị Bộ VH-TT-DL trả lời về vụ việc. Cơ quan có thẩm quyền đã đề nghị Bộ VH-TT-DL trình bày rõ hơn về vấn đề đang được giới truyền thông và mạng xã hội đặc biệt quan tâm, xung quanh khẩu phần ăn, tiền lương, các khoản mà VĐV đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia phải đóng góp. Ngành thể thao cần trả lời sớm và rõ ràng kết quả xác minh vụ việc cũng như cách giải quyết. Cá nhân và tập thể nào phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.