Warner Bros. và Discovery lên kế hoạch hợp tác làm phim với tác giả ‘Harry Potter’ J.K.Rowling

04/11/2022 10:23 GMT+7

Giám đốc điều hành của Warner Bros., Discovery (WBD) - David Zaslav - vừa đề cập đến khả năng làm “điều gì đó” với tác giả bộ truyện Harry Potter J.K.Rowling.

Ông David Zaslav tuyên bố dự định làm một series phim dựa theo bộ truyện Wizarding World (Thế giới phù thủy) của J.K.Rowling trong cuộc họp báo công bố doanh thu quý 3 của công ty vào ngày 10.4.

Nữ văn sĩ J.K.Rowling

Variety

Đây là kế hoạch dài hơi về tầm quan trọng của các series phim bom tấn như Superman, BatmanAquaman của DC, cũng như The Lord of the Rings, Game of ThronesSex and the City. Giám đốc điều hành WBD đề cập đến mối quan tâm của ông về việc “liệu chúng ta có thể làm gì đó với J.K.Rowling trong tương lai không?”.

“Chúng tôi sẽ tập trung thực sự vào nhượng quyền thương mại”, Zaslav cho biết trước câu hỏi của một nhà phân tích truyền thông về việc nội dung Wizarding World sẽ “khác biệt” như thế nào dưới thời WBD từ thời AT&T điều hành WarnerMedia trở về trước. “Chúng tôi không có một bộ phim bom tấn Siêu nhân nào trong 13 năm qua. Cũng không làm một bộ phim Harry Potter nào trong 15 năm. Các bộ phim DC và series Harry Potter từng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho hãng Warner Bros. trong 25 năm qua. Vì vậy, tập trung vào nhượng quyền thương mại - một trong những lợi thế lớn mà chúng tôi có là việc sẽ phải làm. House of the Dragon là ví dụ cụ thể về chuyện đó, còn phải tính đến Game of Thrones, Sex and the City, The Lord of the Rings... Đó là những bộ phim có thương hiệu được mọi người trên thế giới yêu thích”, ông Zaslav nhận định.

Cảnh trong phim Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

IMDB

Zaslav tiếp tục: “Bên ngoài nước Mỹ còn có châu Âu, châu Mỹ Latinh, châu Á. Vì vậy, khi chúng tôi có một bộ phim nhượng quyền thương mại, bạn thường kiếm được gấp hai đến ba lần số tiền kiếm được ở Mỹ. Do đó tập trung vào những bộ phim lớn được yêu thích như Batman, Superman, Aquaman là chuyện phải làm cũng như có thể làm gì đó với J.K.Rowling qua bộ truyện Wizarding World trong tương lai”.

J.K.Rowling lần đầu tiên gây tranh cãi vào tháng 6.2020 khi bà đăng một loạt bình luận lên Twitter, lập luận về bản dạng giới, phủ nhận giới tính sinh học. Nữ văn sĩ viết: “Nếu tình dục không có thật thì sẽ không có sức hút đồng giới. Nếu tình dục không có thật, cuộc sống của phụ nữ trên toàn cầu sẽ bị xóa bỏ”.

Đầu năm nay, Rowling gây hiềm khích trên mạng với Nicola Sturgeon, Bộ trưởng thứ nhất của Scotland về Dự luật Cải cách Công nhận Giới tính của Scotland, nhằm mục đích đơn giản hóa phương thức mà một người chuyển giới có thể thay đổi giới tính của họ một cách hợp pháp thông qua việc nhận được chứng chỉ công nhận giới tính. Giấy chứng nhận cho phép người chuyển giới nhận được giấy khai sinh mới với giới tính chính xác của họ.

Nhiều diễn viên series phim Harry Potter công khai phản đối Rowling. Emma Watson đã phản hồi lại những bình luận ban đầu của nữ tác giả bằng cách viết trên Twitter: “Tôi muốn những người bạn chuyển giới của tôi biết rằng tôi và rất nhiều người khác trên thế giới nhìn thấy bạn, tôn trọng bạn và yêu bạn vì con người của bạn”. Daniel Radcliffe viết một bức thư ngỏ tuyên bố: “Phụ nữ chuyển giới là phụ nữ”. Radcliffe gần đây nói rằng việc lên tiếng chống lại J.K.Rowling vào năm 2020 là rất quan trọng.

Hiện tại, chưa có cuộc bàn thảo chính thức nào giữa WBD với J.K.Rowling về việc phát triển một series Harry Potter khác, theo một nguồn tin tại hãng phim.

Hiện không có tập phim nào của Wizarding World được triển khai tại Warner Bros., bao gồm cả nhượng quyền thương mại.

Bộ phim Warner Bros. phát hành gần đây nhất dựa trên sách của J.K.Rowling là Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore vào tháng 4.2022. Warner Bros. không sản xuất phim Harry Potter kể từ khi loạt phim gốc kết thúc với Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 vào năm 2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.