Xbox từng tham vọng thâu tóm cả Nintendo

20/09/2023 14:35 GMT+7

Nếu có cơ hội để mua lại Nintendo, Xbox có thể thực sự làm điều đó.

Theo The Verge, giám đốc điều hành Phil Spencer của Microsoft Gaming thực sự muốn thâu tóm Nintendo. Theo đó, trong một email gửi tới hai giám đốc tiếp thị hàng đầu của Microsoft vào tháng 8.2020, ông chủ Xbox đã viết rằng "Nintendo là tài sản hàng đầu đối với chúng tôi trong lĩnh vực Gaming" và "việc có được Nintendo sẽ là một dấu son trong sự nghiệp và tôi thực lòng tin rằng đó là một bước đi tốt cho cả hai công ty".

Xbox từng tham vọng thâu tóm cả Nintendo - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Phil Spencer của Microsoft Gaming

The Verge

Các email được tiết lộ là một phần của nhiều tài liệu bị rò rỉ từ vụ tranh cãi tại tòa án của Microsoft với FTC gần đây. Trong email, Spencer nhận được câu hỏi từ một giám đốc có tên Takeshi Numoto về lý do tại sao Microsoft không tìm kiếm những mục tiêu quy mô để mua lại như Nintendo, đó cũng là một cách để phát triển danh tiếng và mức độ phổ biến của công ty với người tiêu dùng.

Vào thời điểm đó, Microsoft đang thảo luận để mua lại TikTok và Numoto cảm thấy đây không phải là sự lựa chọn phù hợp.

Phản hồi email, Spencer cho biết ông đã có nhiều cuộc trò chuyện với đội ngũ lãnh đạo tại Nintendo về sự hợp tác chặt chẽ hơn và nếu có thể có cơ hội, thì Microsoft là cái tên đứng đầu cho việc này. Ông nói thêm rằng ban giám đốc của Microsoft cũng đã xem toàn bộ báo cáo về Nintendo (cũng như Valve), và họ hoàn toàn ủng hộ cả hai nếu có cơ hội.

Xbox từng tham vọng thâu tóm cả Nintendo - Ảnh 2.

Email bị rò rỉ về tham vọng của Xbox

CHỤP MÀN HÌNH

Các tài liệu trước đây về vụ việc tiết lộ rằng Microsoft đã cân nhắc việc mua lại nhiều studio khác, trong đó có Bungie (hiện thuộc sở hữu của Sony), Sega và Square Enix. Loạt tài liệu gần đây nhất này cũng đã rò rỉ một thiết kế mới cho Xbox Series X và một số trò chơi chưa được công bố từ Bethesda.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.