Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, vợ cũ đồng sáng lập Google liên danh ra tranh cử

Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, vợ cũ đồng sáng lập Google liên danh ra tranh cử

La Vi
La Vi
28/03/2024 12:00 GMT+7

Cô Nicole Shanahan đã đồng ý đứng chung liên danh cùng ông Robert F. Kennedy Jr, ứng cử viên tổng thống độc lập, trong nỗ lực lôi kéo các cử tri vỡ mộng với hệ thống hai đảng của Mỹ

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr, cháu trai của cố Tổng thống Kennedy, đã chọn luật sư công nghệ Nicole Shanahan làm bạn đồng hành của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Shanahan là vợ cũ của nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, nhưng không phải là một cái tên quen thuộc trên chính trường Mỹ.

Ông Kennedy, hiện ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, hôm 25.3 nhấn mạnh rằng cô Shanahan là sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc tranh cử tổng thống của ông.

Ông Kennedy tuyên bố sẽ "hạ bệ sự độc quyền của đảng Dân chủđảng Cộng hòa" trong bài phát biểu giới thiệu cô Shanahan ở California, nơi cô sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó.

Ứng cử viên độc lập này nhấn mạnh rằng ông và bà Shanahan mang lại hy vọng cho hàng triệu cử tri Mỹ đang vỡ mộng, chứ không như đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chỉ cho cử tri lựa chọn giữa hai "cái xấu".

Hồ sơ cá nhân của cô Shanahan được trình chiếu trong sự kiện nêu bật tuổi thơ khó khăn, kiến thức chuyên môn của cô về Thung lũng Silicon và mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề môi trường.

Cô cho biết vai trò làm mẹ đã mang lại niềm vui sau khi con gái của cô với ông Brin chào đời vào năm 2018. Hai người kết hôn năm 2018 nhưng ly hôn vào năm 2023.

Cô Shanahan cũng kể lại nỗi đau khổ của mình sau khi nhìn thấy các triệu chứng ban đầu của tình trạng phổ tự kỷ ở con gái mình, và nhấn mạnh rằng sức khỏe sinh sản của phụ nữ trên khắp thế giới đang bị đe dọa bởi các chất gây ô nhiễm môi trường.

Hồ sơ công khai cho thấy Shanahan đã quyên góp cho các chiến dịch tranh cử của cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden lẫn ông Kennedy, cháu trai của cựu lãnh đạo Mỹ John F. Kennedy, trong chu kỳ bầu cử hiện nay.

Bà đã chi 4 triệu USD cho một siêu ủy bản hành động chính trị hậu thuẫn ông Kennedy để tài trợ cho quảng cáo dài 30 giây được trình chiếu trong trận Super Bowl vào tháng 2. Video này nhắc đến di sản của gia tộc Kennedy nổi tiếng, nhưng đã bị nhiều người trong dòng họ chỉ trích.

Ông Kennedy đã xác định việc tiếp cận lá phiếu là một thách thức lớn đối với nhóm của ông. Hệ thống bầu cử của Mỹ khiến các ứng cử viên không có sự hậu thuẫn của đảng phái lớn khó có thể tham gia bầu cử ở tất cả 50 bang. Một nửa trong số các bang yêu cầu một ứng cử viên được chỉ định cho chức phó tổng thống, thậm chí trước khi cho phép một ứng cử viên độc lập thu thập chữ ký.

Hồi năm 2022, báo The Wall Street Journal đưa tin cô Shanahan đã ngoại tình với tỉ phú Elon Musk, dẫn đến việc cô và ông trùm công nghệ Brin ly thân. Cả ông Musk và cô Shanahan đã phủ nhận thông tin ngoại tình. Trong một bài viết cho tạp chí People năm 2023, cô Shanahan nói bài báo của Wall Street Journal đã là "một thảm họa" ảnh hưởng sự nghiệp và cuộc sống riêng của cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.