CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 29.3: Nguy cơ tăng giá điện bình quân sớm | Cơ hội cuối gỡ thẻ vàng IUU

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 29.3: Nguy cơ tăng giá điện bình quân sớm | Cơ hội cuối gỡ thẻ vàng IUU

29/03/2024 07:30 GMT+7

Nguy cơ tăng giá điện bình quân sớm; Cơ hội cuối gỡ thẻ vàng IUU; Tiền bảo hiểm khổng lồ trong vụ tàu đâm sập cầu ở Mỹ;... Nhiều nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế ngày 29.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Nguy cơ tăng giá điện bình quân sớm

Quyết định 05/2024 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần, giá điện được tính thêm các khoản lỗ trước đây của ngành... khiến người tiêu dùng lo ngại giá điện có nguy cơ tăng mạnh ngay trong những tháng cao điểm.

Nguy cơ tăng giá điện bình quân sớm

Cơ hội cuối gỡ thẻ vàng IUU

Phái đoàn Ủy ban Châu Âu (EC) dự kiến sẽ đến Việt Nam để tiến hành đợt kiểm tra thứ năm và xem xét việc gỡ "thẻ vàng" IUU

Cơ hội cuối gỡ thẻ vàng IUU

Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh lượt cất, hạ cánh nhằm tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm hè 2024.

Tân Sơn Nhất được tăng tần suất bay cao điểm 30.4 và hè

LPBank sẽ đổi tên

Tại tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) dự kiến trình cổ đông đổi tên ngân hàng thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam.

LPBank sẽ đổi tên

Chuyện mùa ruốc biển Đà Nẵng: Được mùa nhưng mất giá

Ruốc biển là một trong những nguồn lợi hải sản, mang lại nguồn thu nhập chính cho bà con ngư dân vùng biển Thọ Quang (Đà Nẵng). Thế nhưng năm nay, dù trúng mùa đậm nhưng giá ruốc giảm khiến niềm vui không được trọn vẹn.

Chuyện mùa ruốc biển Đà Nẵng: Được mùa nhưng mất giá

Tiền bảo hiểm khổng lồ trong vụ tàu đâm sập cầu ở Mỹ

Tiền bảo hiểm bồi thường trong vụ cầu Francis Scott Key thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ bị đổ sập sau khi va chạm với một tàu container có thể đến tới hàng tỉ USD.

Tiền bảo hiểm khổng lồ trong vụ tàu đâm sập cầu ở Mỹ

Doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Nga thiệt hại hơn 107 tỉ USD

Làn sóng các công ty nước ngoài rút khỏi Nga từ năm 2022 đã khiến các công ty này thiệt hại hơn 107 tỉ USD, tăng 1/3 kể từ lần thống kê gần nhất vào tháng 8 năm ngoái.

Doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Nga thiệt hại hơn 107 tỉ USD

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.