Điểm xung đột: Israel chuẩn bị đánh cứ điểm Hamas cuối cùng; F-16 sẽ làm khó Ukraine?

Điểm xung đột: Israel chuẩn bị đánh cứ điểm Hamas cuối cùng; F-16 sẽ làm khó Ukraine?

28/03/2024 22:46 GMT+7

Thủ tướng Israel ngày 27.3 nói nước này chỉ cần thêm "vài tuần" là sẽ đạt được chiến thắng ở Dải Gaza và tiêu diệt đầu não Hamas.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước một đoàn nghị sĩ Mỹ tại Jerusalem cho biết: "Israel đã hạ nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas, trong đó có thủ lĩnh số bốn và số ba của tổ chức này. Chúng tôi rồi sẽ hạ được thủ lĩnh số hai và số một của họ. Chúng tôi xem đó là thắng lợi. Chiến thắng đã trong tầm tay, chỉ còn cách vài tuần nữa".

Ông Netanyahu tái khẳng định quyết tâm tiến đánh thành phố Rafah, được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas tại Dải Gaza. Ông nói Israel "không còn lựa chọn nào khác" vì cuộc tấn công Rafah sẽ "quyết định sự tồn vong" của Israel.

Chính quyền Netanyahu đang dần đánh mất ủng hộ của Washington trong cuộc chiến tại Dải Gaza vì kế hoạch tấn công thành phố Rafah. Giới chức Mỹ quan ngại Israel chưa vạch ra bất kỳ kế hoạch nào để di dời hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn tại đây. Còn dân thường ở Rafah thì đang từng giờ từng phút phập phồng lo sợ trước sự đe dọa ngày càng lớn từ quân đội Israel.

Israel và lực lượng Hezbollah từ Li Băng cũng có những cuộc đấu pháo khốc liệt trong vài ngày qua.

Hôm qua 27.3, Hezbollah tuyên bố đã phóng hàng chục quả rốc két qua biên giới vào thị trấn Kiryat Shmona, nhằm đáp trả cuộc tấn công chết người của Israel vào miền nam Li Băng vào hôm 26.3.

Ngay sau đó, Israel đã tổ chức không kích trả đũa vào miền nam Li Băng. Các nguồn tin an ninh ở Li Băng hôm nay cho hay ít nhất 8 người, trong đó có một số thành viên của Hezbollah, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Một lực lượng khác trong khu vực có lập trường ủng hộ người Palestine là Houthi cũng tiếp tục chiến dịch tấn công vào tuyến đường hàng hải ở biển Đỏ, cũng như các tàu chiến của Mỹ và lực lượng đồng minh đang hoạt động tại đây.

Tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27.3 cho biết ông đã thị sát tuyến phòng thủ mới xây tại tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine. Chuyến đi diễn ra giữa nhiều lời cảnh báo rằng Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ và binh lính giàu kinh nghiệm nếu Mỹ không thể phê duyệt gói viện trợ quân sự mới.

Chuyên gia không quân Justin Bronk tại Viện nghiên cứu an ninh quốc phòng RUSI (Anh) nhận định: "Nếu Mỹ không chuyển [cho Ukraine] khoản viện trợ bổ sung, rất khó để người Ukraine có thể tránh được việc tiếp tục mất lãnh thổ khi cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè sắp tới xảy ra". Còn theo nhà phân tích quân sự George Barros tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), "nếu Ukraine không được tiếp tế vũ khí, cuối cùng họ sẽ phải chịu mất lãnh thổ".

Tuy nhiên các cam kết viện trợ trước đây vẫn đang được thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 27.3 nói máy bay chiến đấu F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. Thông tin này cũng trùng với công bố của Bộ Quốc phòng Đan Mạch hồi tuần trước cho biết có thể sẽ nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch vào mùa hè này.

Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu các nước phương Tây cung cấp F-16 cho Ukraine thì chiến đấu cơ này cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Ông Putin nói như vậy trong một cuộc gặp các phi công quân sự ở tỉnh Tver. Theo báo chí Nga thì ông Putin đã nói rằng: "Nếu [phương Tây] cung cấp F-16, và họ đang nói về điều này và dường như đang đào tạo phi công, thì cũng sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Và chúng ta sẽ phá hủy máy bay đó giống như chúng ta phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác".

Tuy nhiên, ông Putin nói F-16 có thể mang theo vũ khí hạt nhân và Moscow sẽ phải tính đến điều đó trong kế hoạch quân sự của mình. Ông còn nhấn mạnh nếu những chiếc F-16 "được sử dụng từ sân bay ở nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng ta, bất kể chúng ở đâu".

Tại cuộc gặp này, Tổng thống Nga phủ nhận cáo buộc Nga có ý định "xâm lược" châu u sau cuộc chiến tại Ukraine. Ông Putin nói thông tin đó là "vô nghĩa" được đưa ra "nhằm buộc người dân nước họ đóng thêm thuế".

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây và Ukraine gần đây thường viện dẫn mối đe dọa từ Nga đối với châu u để kêu gọi tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng liên minh quân sự NATO và tăng viện trợ cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.