Điểm xung đột: Mỹ có đề nghị giá trị cho Israel; lính Ukraine chê xe tăng Abrams?

Điểm xung đột: Mỹ có đề nghị giá trị cho Israel; lính Ukraine chê xe tăng Abrams?

12/05/2024 23:37 GMT+7

AFP ngày 11.5 đưa tin các cuộc không kích đã xảy ra tại nhiều vùng trên khắp Dải Gaza trong khi quân đội Israel tiếp tục rải truyền đơn kêu gọi người Palestine sơ tán khỏi một số khu vực của thành phố Rafah ở miền nam.

Tờ The Jerusalem Post đưa tin xe tăng Israel đã bao vây phần phía đông Rafah và kiểm soát con đường chính phân chia hai nửa thành phố.

Chiến dịch diễn ra bất chấp lời đe dọa từ Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu Israel thực hiện cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, nơi ước tính có 1,4 triệu dân thường đang nương náu.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chiến dịch như vậy sẽ gây ra thảm họa nhân đạo kinh hoàng. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 100.000 người đã chạy khỏi Rafah trong tuần này, trong đó có nhiều người quay lại TP.Khan Younis, nơi chiến sự diễn ra căng thẳng trong năm nay.

Dù phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby của Nhà Trắng ngày 11.5 nói chưa thấy dấu hiệu về một chiến dịch trên bộ lớn tại Rafah, phía Israel đã kêu gọi người dân Palestine ở Rafah nhanh chóng di tản, hướng tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở Al-Mawasi, báo hiệu chiến dịch trên bộ tại Rafah sắp bắt đầu.

Trong vài ngày gần đây, Mỹ đã có lời chỉ trích gây bất ngờ về việc Israel sử dụng vũ khí của Washington trong xung đột tại Dải Gaza.

Trong báo cáo ngày 10.5 trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ nói có lý để đánh giá rằng Israel đã sử dụng vũ khí được cung cấp theo cách “không nhất quán” với luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra kết luận cụ thể và nói không đủ bằng chứng để ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.

Báo cáo trên được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Joe Biden lo ngại về cách dùng vũ khí Mỹ của Israel, đồng thời đã ngừng chuyển một số loại bom cho Tel Aviv. Tuy nhiên, hai cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10.5 cho rằng báo cáo này là “tự mâu thuẫn” và đầy lỗ hổng.

Chuyển sang các thông tin về xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.5, họ đã “giải phóng” 5 ngôi làng ở Kharkiv gần biên giới Nga - bao gồm Borysivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pylna và Strilecha - nhờ “các hoạt động tấn công”. Ngoài ra, tuyên bố cũng cho hay làng Keramik thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine hiện cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuy nhiên, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của Kharkiv nói giao tranh vẫn tiếp diễn tại 5 ngôi làng vốn cách biên giới Nga-Ukraine chỉ 3 đến 5km.

Ông Syniehubov cho biết chính quyền đã sơ tán hơn 2.500 người khỏi khu vực biên giới và nỗ lực này vẫn tiếp tục. Ngoài ra, ông cũng khẳng định “không có mối đe dọa về một chiến dịch trên bộ” đối với thành phố Kharkiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên và là đô thị lớn thứ hai Ukraine.

Trong cuộc họp báo ở Kyiv cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã “bắt đầu làn sóng tấn công mới” theo hướng Kharkiv và giao tranh tại đây hiện rất “khốc liệt”. Tuy nhiên ông nhấn mạnh “điều quan trọng là quân đội [Ukraine] đã nắm rõ tình hình và đã tính toán lực lượng để đánh trả địch”, tờ Financial Times dẫn lời nhà lãnh đạo.

Ông Zelensky nói rằng quân đội phải “giành lại thế chủ động cho Ukraine” và kêu gọi các đồng minh của Kyiv đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí.

Tỉnh Kharkiv hầu như nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine kể từ tháng 9.2022. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay các đơn vị thiết giáp Nga đã cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Kyiv ở Kharkiv vào sáng sớm 10.5, sau khi tiến hành pháo kích và không kích xung quanh đô thị biên giới Vovchansk.

Diễn biến này đã mở ra mặt trận mới trong xung đột đã kéo dài hơn 2 năm và lâu nay vốn tập trung vào miền đông cũng như miền nam Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 12.5.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.