Nga cố khép vòng vây Bakhmut, tổng thống Ukraine muốn phương Tây bỏ 'cấm kị không quân'

Nga cố khép vòng vây Bakhmut, tổng thống Ukraine muốn phương Tây bỏ 'cấm kị không quân'

28/02/2023 20:32 GMT+7

Các lực lượng Nga đang cố gắng khép vòng vây quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine hôm 27.2, giữa lúc mưa và băng tan đầu xuân đã khiến mặt đất trở nên lầy lội, có thể ngăn cản bước tiến giành thế chủ động của cả hai bên.

Hiện tượng băng tan vào mùa xuân, được gọi là "rasputitsa", trong quá khứ đã từng phá hỏng kế hoạch của nhiều đội quân tấn công lãnh thổ Ukraine và miền tây nước Nga, biến đường thành sông và cánh đồng thành đầm lầy không thể xuyên thủng.

Theo hãng tin Reuters, ở khu vực Donetsk gần mặt trận, binh lính Ukraine chui rúc trong chiến hào lầy lội sau khi thời tiết đột ngột ấm lên khiến mặt đất đóng băng bắt đầu tan chảy. Một số xe quân sự đã bị mắc kẹt trong bùn.

Nga cố khép vòng vây ở Bakhmut, ông Zelensky kêu gọi dỡ bỏ 'cấm kị hàng không' - Ảnh 1.

Một chiếc xe bọc thép bị mắc kẹt gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut hôm 25.2

Reuters

Reuters dẫn lời ông Mykola, 59 tuổi, chỉ huy một khẩu đội phản lực của Ukraine ở tiền tuyến, cho biết: "Cả hai bên đều giữ nguyên vị trí của mình, bởi vì như bạn thấy đấy, mùa xuân có nghĩa là bùn. Vì vậy, không thể tiến lên phía trước".

Nga đang nỗ lực bao vây Bakhmut nhằm buộc Ukraine phải rút quân đồn trú. Thành công trong việc này sẽ mang lại cho Moscow thắng lợi lớn đầu tiên trong hơn nửa năm, sau một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến cho đến nay.

Hôm 27.2, Moscow tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Ukraine gần Bakhmut và bắn hạ nhiều đạn HIMARS cũng như máy bay không người lái của Ukraine.

Trong phát biểu vào tối cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình xung quanh Bakhmut ngày càng khó khăn, nói rằng các lực lượng Nga đang "liên tục phá hủy mọi thứ có thể được sử dụng để bảo vệ các vị trí củng cố lực lượng và phòng thủ của chúng ta".

Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến đấu cơ tiên tiến như F-16, loại khí tài mà đến nay các đối tác phương Tây vẫn chưa đồng ý cung cấp cho Ukraine vì lo sợ Nga sẽ leo thang xung đột.

Ông nói: "Các phi công, đơn vị phòng không và các chuyên gia khác trong lực lượng không quân Ukraine đang làm rất tốt. Nhưng chúng tôi sẽ có thể bảo vệ toàn bộ vùng trời của mình khi cấm kị hàng không được dỡ bỏ hoàn toàn".

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trở thành quan chức cấp cao mới nhất của phương Tây ghé thăm Kyiv hôm 27.2. Tại đây, bà Yellen thông báo việc chuyển cho Ukraine 1,25 tỉ USD đầu tiên từ gói hỗ trợ kinh tế và ngân sách mới nhất trị giá 9,9 tỉ USD của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.