Xem nhanh: Chiến dịch ngày 528, chi quân sự Nga tăng vọt; đồng minh Ukraine bức xúc gì?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 528, chi quân sự Nga tăng vọt; đồng minh Ukraine bức xúc gì?

06/08/2023 23:47 GMT+7

Ngày 6.7.2023, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine đã bị lực lượng phòng không phá hủy khi tiếp cận thủ đô Nga.

Ông Sobyanin đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng UAV tiếp cận Moscow vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương). Nga cáo buộc Ukraine thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô của nước này vào tuần trước, làm hư hại một tòa nhà.

Cùng ngày, sân bay Vnukovo cho biết họ đang tạm dừng các chuyến bay “vì những lý do ngoài tầm kiểm soát”.

Ngược lại, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine ở các vùng Rivne, Khmelnytskyi và Zaporizhzhia.

Theo không quân Ukraine, trong đêm 5.8 rạng sáng 6.8, Nga đã phóng 70 tên lửa và UAV tự sát tấn công nhiều mục tiêu.

Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 30 trong số 40 tên lửa hành trình, cùng với toàn bộ 27 UAV tấn công của Nga. Họ cho hay Nga còn phóng ba tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhưng không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Ukraine chưa công bố thiệt hại từ cuộc tấn công trong đêm này hay điều gì đã xảy ra với 10 tên lửa không bị bắn hạ.

Còn về diện biến trên thực địa, tại khu vực Kupiansk, nơi Ukraine đang gia tăng các đợt tấn công, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát làng Novoselivske, theo hãng tin TASS. a.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 4.8 xác nhận lực lượng ở phía đông phải đối đầu các cuộc tấn công với tần suất gia tăng của quân Nga. Trên Telegram, bà Maliar cho biết giao tranh đã diễn ra dữ dội giữa hai bên chiến tuyến, và quân Nga tìm cách thu hút nguồn lực của Ukraine đến khu vực này, trong khi quân đội Kyiv tập trung phản công ở miền nam.

Xung đột Nga-Ukraine hiện gần đạt cột mốc 530 ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên thực tế, kế hoạch ngân sách quốc phòng nước này trong năm nay sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái vì những tiêu hao về chi phí cho chiến sự.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội nước này đã chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên của lực lượng Nga ở mặt trận phía nam và đang tiến vào lớp giữa.

Bà Maliar cũng cho hay đa số nguồn lực quân sự của Nga đang tập trung gần TP.Kupiansk (tỉnh Kharkiv), trong khi Moscow tìm cách tái kiểm soát các vùng đất đã được Ukraine giành lại thành công sau thời gian ngắn rơi vào tay Nga hồi năm 2022.

Trả lời phỏng vấn Đài CNN hôm qua, Đại sứ Nga ở Anh Andrey Kelin cho rằng London rồi sẽ phải thừa nhận Ukraine đang phản công thất bại. “Tôi đọc các bản tin của Bộ Quốc phòng Anh, cứ tiếp tục nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến quân, nhưng điều này không đúng”, TASS dẫn lời Đại sứ Kelin. Đại sứ cũng khẳng định Nga đã đoạt lại một số ngôi làng mà Ukraine mới kiểm soát vài tuần qua.

Quay trở lại mặt trận ở miền đông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận “cuộc chiến vô cùng khốc liệt đang diễn ra” tại thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk). Lực lượng Ukraine tiến quân “chậm chạp nhưng chắc chắn” ở khu vực phía nam thành phố, trong khi kiểm soát những cứ điểm ở phía bắc.

Bakhmut là thành phố mà lực lượng Nga giành được hồi tháng 5 sau gần một năm giao tranh. Kyiv được cho là đã khiến Washington khó chịu khi quyết định chiến đấu tới cùng để giành giật thành phố này, dù giới phân tích quân sự cho rằng nơi đây không có nhiều giá trị chiến lược. Đây được xem là một trong những bất đồng lớn giữa Ukraine và các đồng minh trong cuộc xung đột.

Đài NBC ngày 5.8 dẫn lời giới chức Ukraine và những người ủng hộ bày tỏ sự tự tin về tiến triển trên chiến trường, nhưng cảnh báo về điều họ cho là những dự báo không thực tế trên truyền thông có thể dẫn đến hiểu lầm rằng Kyiv không thể thắng.

Kể từ khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6, Ukraine đã giành quyền kiểm soát lại khoảng 241 km vuông lãnh thổ ở phía nam và phía đông, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar.

Ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, và các quan chức khác nói rằng quân đội Ukraine đã ưu tiên bảo toàn binh lính và vũ khí của mình, trong khi tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Ukraine đã bắt đầu tăng quân ở miền nam tiến hành tấn công quy mô nhỏ để kiểm tra phòng tuyến của Nga.

Dù vậy, một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Ukraine dường như đã chần chừ trong việc triển khai một số đơn vị được huấn luyện và trang bị tốt nhất của họ, và rằng họ đã không áp dụng các nguyên tắc đã được huấn luyện, như trong video mà quý vị vừa xem.

Chuyên gia George Barros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), cho biết ông lo ngại rằng các nhà hoạch định chính sách và giới truyền thông có thể đặt kỳ vọng quá cao đối với người Ukraine.

Ukraine và những người ủng hộ ở phương Tây nói rằng những kỳ vọng không thực tế đó có thể có lợi cho Nga, vì Moscow đang đánh cược rằng các đồng minh NATO theo thời gian sẽ mệt mỏi với việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv và cuối cùng sẽ muốn Ukraine đồng ý nhượng bộ.

Kể từ sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã chịu nhiều lệnh cấm vận từ các nước phương Tây. Điều đó dẫn đến việc nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài ngừng hoạt động và rút khỏi thị trường Nga để hưởng ứng.

Dù khó khăn, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin vẫn xem đó là một cơ hội để phát triển các ngành sản xuất nội địa, trong đó có mặt hàng ô tô. Mới đây, chủ nhân Điện Kremlin được cho là đã khuyến khích các quan chức nhà nước sử dụng xe hơi cho nước này tự sản xuất.

Liên quan đến các vòng cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga, Moscow xem các quốc gia nói trên là những “nước không thân thiện” và gần đây đã tiến hành thêm một số động thái nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt nói trên.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, cuộc hòa đàm bàn về đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mở màn ở Jeddah (Ả Rập Xê Út) trong ngày 5.8, theo Reuters.

Dự kiến kéo dài đến hôm nay 6.8, cuộc hòa đàm quy tụ các quan chức cấp cao của khoảng 40 nước, không có Nga, để tiến hành thảo luận khả năng thực thi kế hoạch hòa bình của Ukraine.

Trung Quốc, vốn không tham dự vòng đối thoại trước đó ở Copenhagen (Đan Mạch) hồi tháng 7, xác nhận gửi Đặc phái viên các vấn đề Á-Âu Lý Huy đến Jeddah.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Shri Ajit Doval cũng tham dự. Như Trung Quốc, Ấn Độ duy trì quan hệ thân thiết với Nga và đang tăng cường nhập khẩu dầu Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay sẽ theo dõi tình hình cuộc gặp ở Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.