Xem nhanh: Chiến dịch ngày 432, Mỹ ước tính thương vong quân Nga; Ukraine điều tra điệp viên 'phản quốc'

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 432, Mỹ ước tính thương vong quân Nga; Ukraine điều tra điệp viên 'phản quốc'

02/05/2023 23:44 GMT+7

Tại mặt trận miền đông Ukraine, ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Wagner đang đóng vai trò xung kích trong cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut, hôm 1.5 tiếp tục than phiền về tình trạng thiếu đạn dược. Ông nói lực lượng Wagner cần ít nhất 300 tấn đạn pháo mỗi ngày cho cuộc tấn công ở Bakhmut. Tuy nhiên, ông nói chỉ nhận được không quá 1/3 số lượng này.

Ông Prigozhin đã không ít lần chỉ trích giới chức quốc phòng Nga vì không cấp đủ đạn dược cho lực lượng Wagner tham gia chiến dịch quân sự ở mặt trận Donbass, miền đông Ukraine. Ông cho rằng việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut.

Người lãnh đạo Wagner cũng dự báo cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra vào giữa tháng 5, và thậm chí còn cho rằng "cuộc phản công này có thể trở thành một thảm kịch” đối với Nga.

Một quan chức Mỹ hôm 1.5 cũng cho rằng Nga đã gánh chịu tổn thất binh sĩ nặng nề trong vòng 5 tháng qua, và lực lượng Wagner chiếm đến một nửa số binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine trong cùng thời gian đó.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu hôm nay tuyên bố ước tính tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong tháng 4 là hơn 15.000 binh sĩ. Ông cũng cho biết quân đội Nga đã nhận được đầy đủ đạn dược và đang tiếp tục “loại bỏ vũ khí do phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội đã tấn công mọi mục tiêu như kế hoạch trong đợt phóng tên lửa vào rạng sáng 1.5. Theo đó, "Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga triển khai đợt phóng tên lửa tổ hợp, sử dụng những dòng vũ khí chính xác tầm xa, trên không và trên biển, nhằm vào các khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine".

Bên cạnh đó, một video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nga bắn trúng kho đạn ở nhà ga xe lửa thuộc Pavlograd (tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine).

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tiêu diệt 330 lính Ukraine ở hướng Donetsk trong vòng 24 giờ, chưa rõ số thương vong có bao gồm Bakhmut hay không. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ quy mô lớn chưa từng thấy để sẵn sàng đương đầu với chiến dịch phản công sắp đến của Ukraine. Nhưng điều đáng lưu ý là những hệ thống phòng thủ này không chỉ được thiết lập ở các vùng mà Nga kiểm soát ở Ukraine, mà cả ở bên trong lãnh thổ Nga.

Một quan chức Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã tiếp tục nã pháo vào một thị trấn trong vùng Bryansk ở miền tây nam Nga trong đêm 1.5 rạng ngày 2.5.

Bryansk là khu vực giáp với Ukraine ở phía nam với Ukraine và với Belarus ở phía tây.

Thông tin này được đưa ra 1 ngày sau khi một vụ nổ xảy ra dọc theo tuyến đường sắt Bryansk-Unecha, giáp Ukraine, khiến một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh.

Vào hôm 30.4, thống đốc vùng Bryansk cũng cho biết các cuộc pháo kích của Ukraine đã giết chết 4 thường dân sau khi các cuộc tấn công đánh vào các tòa nhà dân cư ở làng Suzemka, thuộc quận Syzemsky.

Ukraine không bình luận về các cáo buộc nói trên.

Từ sau khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022, các khu vực của Nga giáp biên giới với Ukraine như Bryansk, Belgorod và Kursk đã nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn. Ukraine không thừa nhận trách nhiệm sau những vụ tập kích như vậy.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga để "cắt tuyến đường tiếp tế" và vì các lý do quân sự khác là "hoàn toàn bình thường". Ông Pistorius không đề cập nguồn gốc các loại vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng trong những cuộc tấn công như vậy.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 1.5 tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo ông Scholz, Đức cung cấp vũ khí Ukraine, trong đó có xe tăng chủ lực Leopard 2, nhưng cũng tìm mọi cách để tránh leo thang tình hình có thể dẫn đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng "Các cường quốc phương Tây khác cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng tuân theo quy tắc tương tự".

Nga đã phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm vận khắt khe chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là bất chấp điều này, khối tài sản của những nhân vật chóp bu trong giới tài phiệt Nga vẫn không ngừng tăng lên.

Tờ Sunday Times (Nam Phi) hôm 1.5 đưa tin giới chức Nam Phi đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin không đến Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8. Lý do là vì Tòa Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt nhà lãnh đạo Nga.

Thay vào đó, các quan chức nước chủ nhà Nam Phi đề nghị chủ nhân Điện Kremlin tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS bằng hình thức trực tuyến.

Tờ Sunday Times dẫn các nguồn thạo tin thuộc chính phủ Nam Phi tiết lộ ủy ban đặc biệt do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thiết lập đã rút ra kết luận rằng, trong trường hợp ông Putin đặt chân lên lãnh thổ nước này, họ bị buộc phải thi hành lệnh bắt theo trát của Tòa Hình sự Quốc tế.

Như quý vị còn nhớ, ngày 17.3, Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin và một quan chức Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt được Moscow phát động tại Ukraine.

Nam Phi, trên cương vị là một trong 123 nước ký kết Quy chế Rome về Tòa Hình sự Quốc tế, có nhiệm vụ phải thi hành những lệnh bắt giữ như vậy. và đây quả là một cơn nhức đầu không hề dễ chịu cho Nam Phi.

Cũng liên quan đến những biện pháp đã được áp dụng nhằm trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nhà hát ba lê và opera nổi tiếng của Nga mang tên Bolshoi đã bị các nước phương Tây “tẩy chay”. Tuy nhiên, họ đã tìm ra những khách hàng mới đến từ một nước không có gì xa lạ với chúng ta.

Vào năm ngoái, Tổng cục An ninh Liên bang Nga tuyên bố đã có một chiến dịch phản gián đã thành công khi lừa được các nhân viên tình báo Ukraine tin rằng có một số phi công Nga sẵn sàng mang máy bay đào thoát sang phía Kyiv.

Theo cơ quan an ninh Nga, phía Ukraine chẳng những không thu được gì như kế hoạch, mà tệ hơn nữa là Nga đã khai thác được thông tin để tung đòn tấn công tên lửa lớn vào sân bay Kanatove vào tháng 7, gây nên nhiều thiệt hại lớn cho phía Ukraine.

Mới đây, Kyiv đã đưa ra thông tin cập nhật về vụ này, theo đó một số đặc vụ Ukraine đã bị buộc tội phản quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.