Xem nhanh: Ngày 371 chiến dịch Nga, Bakhmut nguy ngập; Mỹ khó theo dõi vũ khí chuyển cho Ukraine?

Xem nhanh: Ngày 371 chiến dịch Nga, Bakhmut nguy ngập; Mỹ khó theo dõi vũ khí chuyển cho Ukraine?

02/03/2023 23:20 GMT+7

1.3 là ngày mà cả người Ukraine và Nga đều xem là ngày đầu tiên của mùa xuân. Mặt đất đóng băng trong mùa đông sẽ bắt đầu trở nên lầy lội, cản trở mọi nỗ lực tấn công.

Theo tờ The Washington Post, nhiệt độ tại Ukraine tính đến ngày 1.3 vẫn còn lạnh và một số nơi có tuyết rơi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tận hưởng khoảnh khắc giao mùa với niềm tin Ukraine đã vượt qua mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử, và họ cho đây là thất bại lớn của Nga.

Cũng trong dịp này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng liệt kê những điều mà ông cho là 4 thất bại của Nga. Theo lời vị ngoại trưởng, Nga đã không thể khiến Ukraine sợ hãi tê liệt trong những giờ phút đầu của chiến dịch, và Ukraine đã đứng vững trước kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Nga.

Thất bại thứ 3 của Nga, theo ông Kuleba, là trên mặt trận ngoại giao khi Kyiv được ủng hộ về mọi mặt. Và cuối cùng là Nga đã không giữ được nhiều phần lãnh thổ khi các lực lượng Ukraine tiến hành phản công hiệu quả.

Liên quan tình hình chiến sự, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại Bakhmut, một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Với Nga, kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép mở rộng tiến công đến các thành phố lân cận ở Donetsk vẫn do Kyiv kiểm soát.

Về phía Ukraine, giới chức nước này cho rằng Bakhmut không có nhiều giá trị chiến lược, nhưng để mất Bakhmut có thể sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí của lực lượng trước kế hoạch phản công sắp tới. Bên cạnh đó, việc kháng cự quyết liệt tại đây gây ra nhiều tổn thất cho Nga và khiến Nga phải hao tổn đạn dược và nguồn lực.

Theo giới tình báo phương Tây, cả Nga và Ukraine đang hứng tổn thất lớn ở mặt trận khốc liệt nhất này. Đài CNN dẫn lời đại tá Yurii Madyar, chỉ huy lữ đoàn số 28 Ukraine, tuyên bố lực lượng phòng thủ Bakhmut vẫn trụ vững trước các đợt tiến công của Nga, song phải "trả giá ngày càng đắt".

Bakhmut là nơi các lực lượng Nga cố bao vây trong 7 tháng qua mà vẫn chưa giành được quyền kiểm soát. Trong bài phát biểu vào khuya 28.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay "cường độ giao tranh chỉ có tăng lên" và trận chiến giành Bakhmut là "khó khăn nhất", nhưng nhấn mạnh bảo vệ thành phố là việc thiết yếu.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 28.2 cho hay tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy Lực lượng bộ binh và Bộ Tư lệnh tác chiến miền Đông của Ukraine, đã ra lệnh gửi thêm quân tới Bakhmut sau khi ông Syrskyi thăm tiền tuyến vào ngày 25.2.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 28.2 cho hay Mỹ không cho rằng Nga sẽ giành được những phần lãnh thổ đáng kể ở Ukraine trong tương lai gần. Reuters dẫn lời ông Kahl phát biểu tại một phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ rằng "Mọi người có thể thấy một phần nhỏ lãnh thổ bị đổi chủ trong vài tuần hay vài tháng tới. Tôi nghĩ rằng chưa nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy người Nga có thể tràn vào Ukraine và giành được những phần lãnh thổ đáng kể trong một năm tới".

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 2.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.