Xem nhanh: Ngày 490 chiến dịch, Ukraine mất 15% thiết giáp Bradley; trùm Wagner đã định bắt 2 tướng Nga?

Xem nhanh: Ngày 490 chiến dịch, Ukraine mất 15% thiết giáp Bradley; trùm Wagner đã định bắt 2 tướng Nga?

29/06/2023 23:21 GMT+7

Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một nạn nhân khác bên dưới đống đổ nát của một nhà hàng ở thành phố Kramatorsk, nâng tổng số người thiệt mạng sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga lên 12 người; ngoài ra còn có 60 người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.6 khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa tại thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donetsk là cơ sở chỉ huy tạm thời của một đơn vị quân đội Ukraine. Theo đó, Nga phóng tên lửa vào ngày 27.6 nhằm vào cơ sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Cùng ngày 28.6, đề cập vụ phóng tên lửa vào nhà hàng ở Kramatorsk, Điện Kremlin khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự mà chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Nghi vấn nhà hàng pizza nói trên có liên quan đến mục đích quân sự cũng có cơ sở khi Cục An ninh Ukraine cho biết đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc theo dõi và quay video của nhà hàng để gửi cho quân đội Nga trước vụ tấn công.

Cũng trong ngày 28.6, Reuters đưa tin các thành viên phía đông NATO cảnh báo việc lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga sang Belarus sẽ khiến bất ổn gia tăng trong khu vực, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẵn sàng tự vệ trước mọi mối đe dọa.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng Wagner, đã đến Belarus hôm 27.6 sau thỏa thuận với sự tham gia của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko giúp kết thúc cuộc nổi loạn hôm 24.6 của Wagner. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các thành viên lực lượng lính đánh thuê này nếu muốn cũng có thể theo chân ông Prigozhin sang Belarus.

Phát biểu sau cuộc họp ngày 27.6 tại The Hague (Hà Lan) với ông Stoltenberg và lãnh đạo 6 quốc gia NATO khác, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho rằng nếu Wagner điều động lực lượng tại Belarus thì mọi quốc gia láng giềng sẽ đối diện nguy cơ bất ổn lớn hơn.

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng và đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi liên minh cần có những quyết định mạnh mẽ và câu trả lời cứng rắn.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski thì nói nước này tin rằng có thể có khoảng 8.000 quân Wagner đã ở Belarus. Ông cho biết Ba Lan sẽ thực hiện các bước tạm thời và lâu dài để củng cố biên giới, bao gồm tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh và tăng cường công sự.

Ông Kaczynski nhận định sự hiện diện của Wagner ở Belarus có thể có nghĩa là “một giai đoạn mới của chiến tranh hỗn hợp, một giai đoạn khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn chúng ta đã giải quyết cho đến nay”.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá, đồng thời ông nhấn mạnh việc liên minh đã củng cố phòng vệ ở sườn đông trong những năm qua.

Liên minh này trong hai ngày 11 và 12.7 tới sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên tại thủ đô Vilnius của Lithuania, trong đó chủ đề về cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận chính. Vũ khí viện trợ cho Kyiv gồm những loại gì, số lượng bao nhiêu.. cũng sẽ được các bên thông qua tại hội nghị.

Tuy nhiên, với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một vấn đề khác cũng quan trọng không kém với đất nước ông, chính là việc Ukraine có sớm được trở thành thành viên của liên minh hay không. Trong hôm qua, ông đã kêu gọi NATO gửi cho Ukraine một tín hiệu rõ ràng hơn, rằng họ có thể tham gia liên minh quân sự khi xung đột kết thúc, nhấn mạnh ông muốn nhận được tín hiệu đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.

Kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.