9 nhà khoa học và 4 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

12/12/2016 15:55 GMT+7

Sau một đêm vật lộn giữa sóng to gió lớn, lực lượng cứu hộ của BĐBP tỉnh Quảng Trị đã cứu thành công 4 thuyền viên cùng 9 nhà khoa học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) gặp nạn trên biển…

Đến khoảng 10 giờ hôm nay (12.12), tàu CN 09 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã đưa được toàn bộ 13 người trên tàu cá QT 21126 TS cập cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị). Hiện tại, 13 người trên tàu cá đang được chăm sóc sức khỏe tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt.
Lực lượng biên phòng tiếp cận tàu cá gặp nạn vào sáng 12.12 ẢNH: MẠNH HÙNG
Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 11.12, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá QT 21126 TS gặp nạn trên biển. Vào thời điểm này, biển Quảng Trị đang có mưa gió lớn, biển động mạnh. Sau khi xác định tàu cá bị chết máy, có nguy cơ chìm, Biên phòng Quảng Trị đã điều tàu CN 09 xuất phát ứng cứu.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày (11.12), tàu CN 09 đã đến được vị trí tàu cá bị nạn nhưng do thời tiết sương mù, trời tối, gió lớn nên đội cứu nạn chưa thể tiếp cận ngay mà phải neo song song với tàu cá bị nạn để xử lý các tình huống có thể xảy ra .
Đến 5 giờ 30 phút ngày 12.12, khi thời tiết đã ổn định, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa toàn bộ 9 nhà khoa học từ tàu cá sang tàu CN 09 rồi tiến hành lai dắt tàu cá vào.
Tàu CN 09 trên đường kéo tàu cá vào bờ ẢNH: MẠNH HÙNG
Tuy nhiên, khi lai dắt vào đến phao số 0 của cảng Cửa Việt, tàu cá bị sóng đánh vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị đắm. Lúc này, lực lượng biên phòng đành bỏ tàu cá và đưa nốt 4 thuyền viên tàu cá lên tàu CN 09.
Việc đưa các nhà khoa học cùng nhóm thuyền viên lên tàu cứu nạn là không hề dễ dàng ẢNH: MẠNH HÙNG
Danh tính của các thuyền viên trên tàu cá gồm: Trần Trung Tấn (39 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trú xã Trung Giang, H.Gio Linh, Quảng Trị), Trần Sao Sáng (48 tuổi), Trần Minh Sáng (37 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (35 tuổi).
Đoàn các nhà khoa học của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) gồm: Nguyễn Tài Tuệ (35 tuổi, phụ trách đoàn), Trần Mạnh Tú (35 tuổi), Lưu Việt Dũng (29 tuổi), Nguyễn Thành Nam (34 tuổi), Nguyễn Mạnh Hà (35 tuổi), Lâm Tuấn Mạnh (24 tuổi), Đặng Minh Quân (23 tuổi), Đặng Ngọc Thăng (26 tuổi), Nguyễn Quốc Biên (22 tuổi).
Lực lượng biên phòng động viên thăm hỏi các nhà khoa học vừa được cứu ẢNH: MẠNH HÙNG
Theo thông tin ban đầu, đoàn cán bộ của ĐH Khoa học Tự nhiên thuê tàu cá ra biển để lấy mẫu nước khu vực quanh đảo Cồn Cỏ, phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thì gặp nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.