Ấn Độ muốn trở thành trung tâm chip trong 5 năm tới

Ấn Độ muốn trở thành trung tâm chip trong 5 năm tới

Phương Thúy
Phương Thúy
19/03/2024 09:40 GMT+7

Ấn Độ đặt ra mục tiêu nằm trong số 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu trên thế giới khi nhiều công ty đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ấn Độ - ngôi sao sáng của nền kinh tế thế giới thời gian gần đây - vừa đặt ta mục tiêu vô cùng tham vọng. Nước này muốn nằm trong số 5 nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu trên thế giới trong 5 năm tới. Top 5 hiện nay lần lượt là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Theo đài CNBC, Ấn Độ đặt ra mục tiêu tham vọng nhờ được hưởng lợi khi nhiều công ty tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ấn Độ tự coi mình là "đối tác đáng tin cậy" cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử, điện tử công nghiệp và quốc phòng.

Bằng chứng là một số công ty bán dẫn đã bắt đầu đầu tư vào Ấn Độ. Mới đây, gã khổng lồ bán dẫn Qualcomm của Mỹ đã mở trung tâm thiết kế ở thành phố Chennai của Ấn Độ. Cơ sở này sẽ tập trung vào công nghệ không dây và tạo ra 1.600 việc làm trong nước.

Ấn Độ muốn trở thành trung tâm chip trong 5 năm tới- Ảnh 1.

Qualcomm của Mỹ đã mở trung tâm thiết kế ở thành phố Chennai của Ấn Độ

REUTERS

Foxconn - một trong những nhà cung ứng của Apple - sẽ đầu tư 1,5 tỉ USD vào một dự án ở Ấn Độ, nhằm "đáp ứng nhu cầu hoạt động" của hãng.

Tuần trước, Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành 3 nhà máy bán dẫn với tổng giá trị 15 tỉ USD. Một trong những nhà máy đó là liên doanh giữa Tata Electronics và Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Powerchip của Đài Loan với mục tiêu tạo ra con chip bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2026. Con chip này sẽ biến Ấn Độ thành trung tâm bán dẫn mới của thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.