Anh tung hình ảnh bắn hạ UAV của Houthi

Anh tung hình ảnh bắn hạ UAV của Houthi

10/03/2024 19:12 GMT+7

Lực lượng Mỹ, Pháp và Anh đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái ở khu vực biển Đỏ trong đêm và ngày 9.3 sau khi lực lượng Houthi của Yemen nhắm mục tiêu vào tàu sân bay chở hàng rời Propel Fortune và các tàu khu trục của Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 9.3 đã công bố đoạn video mà ông nói là cho thấy một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi trên biển Đỏ.

Đó là một trong hơn 30 máy bay không người lái mà lực lượng Anh, Mỹ và Pháp tuyên bố đã bắn hạ trong đêm và ngày 9.3.

Lực lượng Houthi liên kết với Iran từ Yemen đã nhắm vào tàu chở hàng rời Propel Fortune và các tàu khu trục của Mỹ trong khu vực. Houthi đã tấn công các tàu thuyền ở biển Đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong xung đột Hamas-Israel ở Gaza.

Anh tung hình ảnh bắn hạ UAV của Houthi- Ảnh 1.

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở hàng Rubymar mang cờ Belize và thuộc sở hữu của Anh trước khi chìm trên biển Đỏ vì bị lực lượng Houthi của Yemen tấn công, ngày 1.3.2024

REUTERS

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 9.3 rằng nhóm đã thực hiện hai hoạt động quân sự cụ thể trong cuộc tấn công mới nhất này và đã đạt được mục tiêu của mình.

“Hoạt động đầu tiên nhằm vào tàu Propel Fortune của Mỹ ở vịnh Aiden bằng một số tên lửa hải quân phù hợp. Trong khi hoạt động thứ hai nhắm vào một số tàu khu trục của Mỹ ở biển Đỏ và vịnh Aiden với 37 máy bay không người lái”.

Quân đội Mỹ cho biết không có tàu hải quân nào của nước này hoặc của liên quân bị hư hại trong vụ tấn công và cũng không có báo cáo thiệt hại nào từ các tàu thương mại.

Tuy nhiên, trước đó vào ngày 6.3, quân đội Mỹ cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi vào một tàu buôn ở biển Đỏ đã khiến một số người chết, trở thành những trường hợp thiệt mạng đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công này.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết nhóm này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi Israel chấm dứt chiến dịch tấn công và phong tỏa nhằm vào người dân Palestine ở dải Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.