Bóng chuyền nữ ASIAD 19: Thua trắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam không thể có HCĐ

07/10/2023 13:13 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua trắng đội Thái Lan 0-3 ở trận đấu tranh huy chương đồng (HCĐ) tại ASIAD 19 diễn ra lúc 13 giờ 30 hôm nay (7.10).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Tại vòng bán kết diễn ra hôm qua (6.10), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán đội Nhật Bản. Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi đầy cố gắng và có những lúc tạo ra được thế trận cân bằng, rượt đuổi điểm số kịch tính với đối thủ. Sau khi để thua 2 ván đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành chiến thắng ở ván thứ 3 để đưa trận đấu vào ván thứ 4. Tuy nhiên, trong những thời khắc quyết định, đội Nhật Bản (hạng 9 thế giới) vẫn cho thấy đẳng cấp cao hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Không thể gây bất ngờ trước đội Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đành phải chơi trận tranh HCĐ. Ở trận bán kết còn lại, đội Thái Lan để thua chủ nhà Trung Quốc. Như vậy, 2 đội bóng nhiều duyên nợ là Việt Nam và Thái Lan lại một lần nữa chạm trán nhau ở sân chơi châu Á.

ASIAD 19: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết 'xóa dớp' trước Thái Lan - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ xóa dớp trước Thái Lan

ĐỘC LẬP

Trong lần gần nhất gặp nhau tại vòng 2 giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua 1-3 trước đội Thái Lan. Ở giải này, sau khi thắng Việt Nam, đội bóng xứ sở chùa vàng đã xuất sắc đánh bại cả Nhật Bản và Trung Quốc để lên ngôi vô địch. Trước đó, ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 32 (tại Campuchia), Thanh Thúy và các đồng đội cũng để thua 1-3 trước đội Thái Lan.

Gặp lại nhau ở trận tranh HCĐ ASIAD 19, đây là cơ hội tốt để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trả món nợ thua trước đội Thái Lan. Tay đập nguy hiểm và cũng là ngôi sao sáng nhất bên phía Thái Lan là Chatchu On. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải có những đấu pháp hợp lý cho hàng chắn của đội Việt Nam để hạn chế sức tấn công của tay đập sinh năm 1999 người Thái Lan này.

ASIAD 19: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết 'xóa dớp' trước Thái Lan - Ảnh 2.

Kiều Trinh là mũi tấn công chủ lực của đội Việt Nam

ĐỘC LẬP

Thanh Thúy vẫn là đầu tàu dẫn dắt hàng công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Kiều Trinh cũng đã có màn thể hiện xuất sắc trước đội Nhật Bản, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về kết quả tốt cho đội Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.