CEO Microsoft ghét độc quyền trò chơi trên máy chơi game

01/07/2023 16:14 GMT+7

Mặc dù thường không đưa ra quá nhiều bình luận về mảng kinh doanh trò chơi Xbox hay PC của công ty, nhưng mới đây - CEO Satya Nadella của Microsoft đã có một số nhận xét thú vị về chúng.

Theo Neowin, trong phiên tòa xét xử cuộc chiến giữa Microsoft và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) diễn ra vào giữa tuần liên quan đến kế hoạch mua lại Activision Blizzard của Microsoft. Một trong những điểm mấu chốt trong vụ kiện của FTC là Microsoft có thể tạo ra các thương hiệu trò chơi lớn như Call of Duty của Activision Blizzard dành riêng cho máy chơi game Xbox và bỏ rơi PlayStation của Sony.

CEO Microsoft ghét độc quyền trò chơi trên máy chơi game - Ảnh 1.

Ông Nadella không ủng hộ chính sách game độc quyền trên các máy chơi game

REUTERS

Khi được hỏi trong phiên tòa về nội dung độc quyền mà Microsoft cung cấp trên Xbox, ông Satya Nadella đã đưa ra câu trả lời hơi ngạc nhiên: "Nếu là tôi, tôi rất muốn loại bỏ toàn bộ các độc quyền trên máy chơi game. Nhưng điều đó không thể, đặc biệt đối với một công ty có thị phần thấp trên thị trường máy chơi game. Công ty thống trị máy chơi game là Sony đã xác định cạnh tranh thị trường bằng cách sử dụng nội dung độc quyền, và đó là thế giới chúng ta đang sống. Tôi không có tình yêu với thế giới đó".

Microsoft đã cam kết tiếp tục cung cấp các trò chơi như Call of Duty cho nền tảng PlayStation của Sony nếu họ mua lại Activision Blizzard. Công ty cho biết họ sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu quyết định rút loạt game này khỏi những người chơi PlayStation.

Trớ trêu thay, trong lời khai được ghi nhận lại trước đó, người đứng đầu Sony PlayStation là Jim Ryan đã được hỏi liệu việc phát hành các trò chơi Activision Blizzard trên "nhiều nền tảng" có phải là lợi ích tốt nhất của Microsoft hay không. Ryan trả lời rằng: "Không, tôi không đồng ý với điều đó". Tuy nhiên, Ryan từ chối trả lời về việc liệu có giữ các trò chơi Activision Blizzard độc quyền cho Xbox hay không nếu ông đang điều hành bộ phận thay vì Nadella hoặc người đứng đầu Xbox Phil Spencer.

Microsoft đã mua ZeniMax Studios vào năm 2021 và kể từ đó, họ đã quyết định tung ra hai trò chơi hoàn toàn mới từ bộ phận này dưới dạng độc quyền cho máy chơi game Xbox, bao gồm Redfall và Starfield sắp ra mắt. Gần đây, công ty cũng đã xác nhận rằng trò chơi Indiana Jones sắp tới (có thể ra mắt trong nhiều năm nữa) cũng sẽ độc quyền cho Xbox.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.