Chiến sự bùng lên gần biên giới Myanmar-Thái Lan

Chiến sự bùng lên gần biên giới Myanmar-Thái Lan

Thế Vinh
Thế Vinh
22/04/2024 06:30 GMT+7

Giao tranh đã nổ ra ở biên giới phía đông của Myanmar, giáp với Thái Lan hôm 20.4, buộc khoảng 200 dân thường phải chạy trốn khi phe nổi dậy tìm cách đánh bật nhóm binh sĩ chính phủ đã ẩn náu nhiều ngày tại một cây cầu vượt biên giới.

Giao tranh giữa chính quyền Myanmar và quân nổi dậy nổ ra vào ngày 20.4.2024 tại Myawaddy, một thị trấn gần biên giới Thái Lan.

Đó là thông tin do các nhân chứng, giới truyền thông và chính phủ Thái Lan cung cấp.

Các nhóm nổi dậy đang cố gắng đánh bật các binh sĩ quân chính phủ đang ẩn náu nhiều ngày qua tại một cây cầu bắc qua biên giới Thái Lan-Myanmar.

Một video trên mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng dường như đã bị trúng đạn, và khói đen dày đặc bốc lên trong một video khác.

Một số báo đài Thái Lan cho biết khoảng 200 thường dân đã vượt biên để tìm nơi ẩn náu tạm thời ở Thái Lan.

Chiến sự bùng lên gần biên giới Myanmar-Thái Lan- Ảnh 1.

Binh sĩ Thái Lan gần cây cầu hữu nghị Thái-Myanmar số 2 ở Mae Sot (Thái Lan) ngày 20.4

REUTERS

Các nhóm kháng chiến và phiến quân dân tộc thiểu số đã chiếm giữ thị trấn thương mại trọng điểm Myawaddy của Myanmar, giáp biên giới Thái Lan, vào ngày 11.4.

Đó là một đòn giáng mạnh vào chính quyền quân sự Myanmar, hiện đang phải đối mặt với một thử thách quan trọng về uy tín trên chiến trường của mình.

Đài truyền hình NBT của Thái Lan trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X cho biết lực lượng nổi dậy Myanmar đã sử dụng súng máy 40 mm và thả 20 quả bom từ máy bay không người lái.

Họ đang tấn công vào một nhóm gồm khoảng 200 binh sĩ Myanmar đã trốn thoát trong cuộc tấn công phối hợp của quân nổi dây vào Myawaddy và các đồn quân đội kể từ ngày 5.4.

Người phát ngôn của chính quyền Myanmar chưa có bình luận về các thông tin trên.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết ông đang theo dõi tình hình bất ổn và Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo nếu cần thiết.

Quân đội Myanmar đoạt quyền kiểm soát vào năm 2021 từ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi, người hiện đang bị giam giữ.

Myanmar đang vướng vào cuộc nội chiến giữa một bên là quân đội và một bên là liên minh lỏng lẻo gồm các nhóm quân của dân tộc thiểu số và một phong trào kháng chiến gồm những người phản đối chính quyền quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.