Chuyên gia nói phương Tây sẽ ủng hộ Ukraine hơn nữa dù tên lửa Ukraine gây vụ nổ ở Ba Lan

16/11/2022 21:19 GMT+7

Theo một nhà phân tích hôm 15.11, vụ nổ ở Ba Lan , một thành viên của NATO, có thể kích thích việc tăng cường hỗ trợ và viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hai người đã thiệt mạng trong vụ nổ ở Przewodow, một ngôi làng ở miền đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine khoảng 6 km. Truyền thông đưa tin tên lửa trúng vào một cơ sở sấy ngũ cốc.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói "dựa trên đạn đạo" thì tên lửa "khó có khả năng đến từ Nga".

Vụ việc xảy trong khi Nga tấn công bằng tên lửa hàng loạt thành phố trên khắp Ukraine. Một số tên lửa bắn vào Lviv, thành phố cách biên giới Ba Lan khoảng 80 km.

Cảnh sát làm việc ở hiện trường vụ nổ ở Przewodow, Ba Lan

reuters

Ông Max Bergmann, người đứng đầu chương trình Châu Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), lưu ý rằng nếu vụ nổ được xác nhận có nguồn gốc từ bên ngoài Ba Lan, chẳng hạn như là một tên lửa, thì Nga có thể phải chịu trách nhiệm vì đã châm ngòi xung đột.

“Nga đang bắn tên lửa hành trình vào lãnh thổ Ukraine. Và nếu lực lượng phòng không của Ukraine đi chệch hướng như người Nga đang cáo buộc… thì ít nhất chính Nga phải chịu trách nhiệm vì họ là bên tấn công một quốc gia nước ngoài và bắn tên lửa vào một quốc gia có chủ quyền", ông Bergmann nói.

Các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, vì vậy một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ba Lan có thể có nguy cơ làm gia tăng xung đột giữa Nga và Ukraine.

Một quan chức NATO cho biết liên minh đang điều tra báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Ba Lan.

Người phát ngôn Piotr Muller cho biết Ba Lan đang tăng cường đặt một số đơn vị quân đội vào trạng thái sẵn sàng và xác định xem có nên yêu cầu tham vấn với các đồng minh theo Điều 4 của hiệp ước NATO hay không.

Các quan chức cho biết Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bàn bạc về điều này. Ông Bergmann cho biết Điều 4 rõ ràng có thể được viện dẫn, theo đó khi các thành viên NATO cảm thấy bị đe dọa có thể yêu cầu tham vấn.

Ông Bergmann nhận định: “Đây chắc chắn là trường hợp một tên lửa đi lạc vào lãnh thổ Ba Lan. Nếu là không cố ý bắn vào Ba Lan thì khó có thể nói đây là một cuộc tấn công. Nhưng chủ quyền của Ba Lan vẫn bị đe dọa. Hai công dân Ba Lan đã thiệt mạng".

Hãng tin AP trước đó dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết vụ nổ là do tên lửa bay vào Ba Lan gây ra. Nhưng tại Washington, Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ chưa thể chứng thực báo cáo và đang làm việc với chính phủ Ba Lan để thu thập thêm thông tin.

Ông Bergmann cho biết vụ việc trên có thể sẽ giúp tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, bao gồm cả hỗ trợ quân sự.

“Tôi thực sự nghĩ rằng điều này sẽ mang đến nhiều sự ủng hộ hơn dành cho Ukraine và tăng cường sự sẵn sàng cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí nhất định mà phương Tây lâu nay chưa cung cấp", ông Bergmann cho biết.

Đức và Canada cho biết họ đang theo dõi tình hình, còn Liên minh châu Âu, Hà Lan và Na Uy cho biết họ đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ đạo nỗ lực xác minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan trong một "động thái leo thang đáng kể" của cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông đã không cung cấp bằng chứng về cáo buộc trên.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận thông tin tên lửa Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nói rằng báo cáo này là "một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang căng thẳng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.