Điểm xung đột: Ukraine không là 'Afghanistan thứ hai'; thần kỳ cứu sống thai nhi ở Gaza

Điểm xung đột: Ukraine không là 'Afghanistan thứ hai'; thần kỳ cứu sống thai nhi ở Gaza

22/04/2024 23:41 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.4 tuyên bố các đơn vị của nhóm chiến đấu miền nam đã kiểm soát khu định cư Bogdanovka ở vùng Donetsk, cũng như đẩy lùi hai đợt phản kích của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Chasiv Yar và làng Krasnoye.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của nhóm chiến đấu miền tây đã giành được các phòng tuyến thuận lợi hơn và đánh bật các đơn vị Ukraine gần hai khu Novoyegorovka và Novosyolovskoye thuộc vùng Luhansk.

Trong khi đó, phát ngôn viên Dmytro Pletenchuk của Hải quân Ukraine ngày 21.4 tuyên bố lực lượng này đã tấn công bằng tên lửa vào tàu cứu hộ Kommuna thuộc Hải quân Nga ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Tại thời điểm ông Pletenchuk đưa ra tuyên bố thì chưa rõ mức độ thiệt hại của con tàu.

Trước đó cùng ngày, người lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở Sevastopol tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm vào một tàu ở Sevastopol, tuy nhiên “các mảnh vỡ đã gây ra một đám cháy nhỏ”.

Hai bên chưa có bình luận về thông tin tổn thất do đối phương đưa ra.

Mặc dù Ukraine liên tiếp đón nhận tin xấu, nhưng dường như “cơn bĩ cực” của Kyiv sắp đi qua khi mà gói ngân sách viện trợ từ Mỹ đã được khơi thông và dòng vũ khí sẽ được nối lại trong những ngày sắp tới. Theo đó, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine mà qua đó Ukraine nhận được đến 61 tỉ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.4 hoan nghênh điều này, nhưng kêu gọi Washington nhanh chóng biến dự luật thành luật và tiến hành chuyển giao vũ khí thực sự. Ông Zelensky nhấn mạnh các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa nên được ưu tiên.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner ngày 21.4 cho biết viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trong đó có tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa, có thể được chuyển đến Ukraine vào cuối tuần sau nếu Thượng viện Mỹ thông qua dự luật phân bổ bổ sung vào ngày 23.4 và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật ngày 24.4.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quyết định cung cấp viện trợ cho Ukraine sẽ chỉ “làm giàu thêm cho Mỹ và hủy hoại Ukraine nhiều hơn”. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 21.4 cho rằng gói viện trợ của Mỹ chỉ khiến xung đột tại Ukraine kéo dài và tăng thêm đau thương.

Liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Reuters ngày 22.4 cho biết Cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tướng Aharon Haliva vừa thông báo sẽ từ chức và rời đi ngay khi quân đội tìm được người thay thế.

Ông Haliva đã nhận trách nhiệm về những thất bại về tình báo ngay sau cuộc đột kích của các tay sung Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, châm ngòi cho xung đột Israel - Hamas kéo dài hơn 6 tháng qua.

The Washington Post cho hay đây là quan chức cấp cao Israel đầu tiên từ chức liên quan cuộc xung đột với Hamas. Điều này có thể tạo tiền lệ cho nhiều quan chức khác của Israel nhận lỗi và từ chức. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng tham mưu trưởng IDF đã chấp nhận đề nghị từ chức của ông Haliva và cảm ơn vì sự phục vụ của ông.

Đài i24 News của Israel cho biết tướng Haliva đã phục vụ 38 năm trong lực lượng IDF. Theo báo The Times of Israel, ông Haliva cũng là nhân vật đang nằm trong diện điều tra nội bộ của IDF liên quan những thất bại dẫn đến vụ tấn công của Hamas.

Động thái từ chức được công bố trước thời điểm Israel phát động chiến dịch trên bộ có tầm quan trọng ở thành phố Rafah, nơi được Israel coi là thành trì cuối cùng của Hamas ở Dải Gaza.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 22.4.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.