Điểm xung đột: Ukraine mong bắn tên lửa Mỹ vào đất Nga; mặt trận Kharkiv nóng bỏng

Điểm xung đột: Ukraine mong bắn tên lửa Mỹ vào đất Nga; mặt trận Kharkiv nóng bỏng

17/05/2024 20:41 GMT+7

Tờ The Guardian dẫn lời chính quyền Nga cho biết một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Crimea sáng sớm 17.5 đã gây ra tình trạng cắt điện ở thành phố Sevastopol và khiến một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 51 UAV của Ukraine ở Crimea, 44 chiếc khác ở vùng Krasnodar và 6 chiếc ở vùng Belgorod. Chiến đấu cơ và tàu tuần tra của Nga cũng đã bắn hạ 6 UAV trên biển Đen.

Ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol, căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga, cho biết cuộc tập kích bằng UAV đã làm hư hại nhà máy điện của thành phố. Ông cho biết có thể mất một ngày để khôi phục hoàn toàn nguồn cung năng lượng và cảnh báo điện sẽ bị cắt ở một số khu vực trong thành phố.

Cuộc tấn công là một trong những nỗ lực của Kyiv nhằm đáp trả cuộc tấn công của Moscow ở phía đông bắc Ukraine. Bước tiến của Nga tại đây đã gây thêm áp lực lên các lực lượng Ukraine đang ngày đêm trông đợi viện trợ vũ khí đạn dược phương Tây được đưa đến tiền tuyến.

Cũng trong một thông tin liên quan viện trợ vũ khí, một số quan chức Kyiv đã đến Washington để vận động Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga.

Nga gần đây đã bắt đầu một cuộc tấn công mới chống lại lực lượng Ukraine, lần này là ở khu vực Kharkiv. Cuộc tấn công này không phải là một diễn biến bất ngờ - phía Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công trong nhiều tháng, và Kyiv cũng đã đề cập nguy cơ này suốt nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà quan sát quốc tế ngạc nhiên là lực lượng Nga đang đạt được những thành tựu đáng chú ý trong khu vực, khi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine trong nhiều tháng qua được mô tả là bế tắc.

Theo Reuters, Nga thành công một phần là do lực lượng phòng thủ của Ukraine chưa đủ tốt. Hãng tin Reuters cho rằng vấn đề này chủ yếu là do các đồng minh Ukraine không cung cấp viện trợ quân sự cho nước này kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ quan Ukraine chịu trách nhiệm xây dựng các công trình phòng thủ đã không tổ chức việc này hiệu quả.

Hôm này 17.5, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Nga đã mở rộng khu vực chiến đấu thêm gần 70 km qua cuộc tấn công ở khu vực ở Kharkiv.

Ông Syrskyi cho biết Nga phát động cuộc tấn công nhằm buộc Ukraine điều thêm các lữ đoàn dự bị vào chiến đấu.

Ông cũng dự đoán rằng giao tranh sẽ gia tăng khi quân đội Kyiv cũng đang chuẩn bị phòng thủ ở khu vực phía bắc Sumy.

Theo cơ quan truyền thông RBC-Ukraine, Tổng thống Volodymyr trước đó cùng ngày cũng thừa nhận Nga đã tiến 10 km vào khu vực Kharkiv. Trước đó 1 ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến thăm đến Kharkiv để gặp gỡ quân đội ở đây.

Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng Mỹ Christopher Cavoli cho rằng lực lượng Nga khó có thể đạt được "đột phá chiến lược" ở khu vực Kharkiv.

Tướng Cavoli cho rằng "Nga không có đủ quân số cần thiết để thực hiện một bước đột phá chiến lược. Quan trọng hơn, quân Nga không có kỹ năng và khả năng để làm điều đó, bao gồm triển khai lực lượng ở quy mô cần thiết để tạo ra bất kỳ bước đột phá nào và đạt được lợi thế chiến lược".

Ông Cavoli thừa nhận Nga thật sự đạt được một số bước tiến cục bộ, song ông vẫn tin tưởng rằng người Ukraine "sẽ giữ vững phòng tuyến". Theo tư lệnh NATO, Mỹ và phương Tây đang vận chuyển "một lượng lớn" đạn dược, hệ thống phòng không tầm ngắn và xe bọc thép, sẽ giúp Ukraine ngăn bước tiến của Nga ở Kharkiv.

Bên cạnh đó, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, phát biểu rằng ông mong đợi sớm "cải thiện nghiêm túc" về số lượng đạn dược mà lực lượng Ukraine sẽ nhận trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay 17.5 khẳng định Ukraine cần thêm vũ khí tầm xa để chống lại các bước tiến của Nga ở khu vực phía bắc Kharkiv.

Bên lề cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ở Strasbourg, bà Baerbock nói điều quan trọng là phải cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga và cung cấp cho Ukraine vũ khí "có thể được sử dụng ở khoảng cách trung bình và xa".

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp hôm 16.5 ở Bắc Kinh khẳng định cả hai nước đều phản đối cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và nhất trí rằng giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine là hướng đi đúng đắn.

Ngoài cuộc xung đột ở Ukraine Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập cũng đề cập đến vấn đề chủ quyền ở Đài Loan và giao tranh ở Trung Đông.

Trong bối cảnh ông Putin đang có chuyến thăm đến Bắc Kinh, một quan chức cấp cao Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác với Nga.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, đã một lần nữa phủ nhận cáo buộc nước này trao đổi vũ khí với Nga.

Hãng thông tấn Triều TIên KCNA hôm nay 17.5 dẫn lời bà Kim bình luận rằng đồn đoán có thỏa thuận vũ khí giữa Nga và Triều Tiên xuất phát từ định kiến và hư cấu, và là chuyện “ngớ ngẩn nhất”. Bà Kim gọi đó là tin đồn thất thiệt do các thế lực thù địch lan truyền.

Trong tuyên bố của mình, bà Kim nhấn mạnh việc Triều Tiên phát triển vũ khí không nhằm xuất khẩu mà để phòng thủ trước Hàn Quốc.

Bà Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ ngày 16.5 công bố những biện pháp cấm vận mới đối với hai cá nhân và 3 công ty Nga với cáo buộc họ tạo điều kiện cho việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo để được sử dụng ở Ukraine.

Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, trong khi cả Moscow lẫn Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.