Du lịch đến Nepal trong siêu phẩm Uncharted 2: Among Thieves

29/04/2015 05:00 GMT+7

Uncharted 2: Among Thieves có lẽ là tựa game khắc họa hình ảnh đất nước Nepal chân thật nhất với những công trình kiến trúc cổ xưa cùng dãy núi Himalaya quanh năm tuyết phủ trắng ngời.

Ra mắt vào năm 2009 và giành giải thưởng "Game hay nhất trong năm" hồi 2010, Uncharted 2: Among Thieves của hãng Naughty Dog là một trong những siêu phẩm đình đám nhất trên hệ máy PS3. Cho đến tận bây giờ, dù game đã "có tuổi" nhưng những pha hành động nảy lửa, những trường đoạn thót tim và nền đồ họa tuyệt đẹp mà trò chơi sở hữu, vẫn tỏ ra "ăn đứt" rất nhiều sản phẩm game hành động khác trên thị trường.


Uncharted 2: Among Thieves - Màn chơi tại Nepal

Cốt truyện của trò chơi xoay quanh cuộc phiêu lưu của nhà thám hiểm Nathan Drake cùng những người bạn của anh, trên đường tìm kiếm viên đá quý Cintamani tại thánh địa Shambhala. Tương truyền, Cintamani là đồ vật của Đức Phật, nó có thể biến điều ước của con người thành hiện thực.

Mời bạn đọc hãy một lần nữa cùng Thanh Niên Game chu du đến những đền thờ cổ kính tại Nepal, theo chân Nathan Drake dấn thân vào cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu của ngành công nghiệp game. Nếu muốn gặp lại Nathan, các bạn hãy chờ đến năm 2016 để được thưởng thức siêu phẩm độc quyền trên PS4: Uncharted 4: A Thief’s End.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.