Đức Giáo hoàng Francis vẽ tranh tường

04/08/2023 10:33 GMT+7

Đức Giáo hoàng Francis hoàn thành những nét vẽ cuối cùng trên bức tranh tường dài 3 km hôm 3.8 khi đến thăm một trường học ở phía tây Lisbon, Bồ Đào Nha.

Bức tranh tường là một phần của dự án Life between Worlds (Cuộc sống giữa các thế giới) của tổ chức Scholas Occurrentes - một chương trình giáo dục quốc tế liên kết khoảng nửa triệu trường học trên năm châu lục. Đức Giáo hoàng Francis là nhà tài trợ chính của chương trình, theo Reuters.

Đức Giáo hoàng Francis vẽ tranh tường - Ảnh 1.

Đức Giáo hoàng Francis vẽ tranh tường hôm 3.8

REUTERS

Khoảng 30 bức tranh tường do sinh viên và thành viên dự án vẽ đã được tập hợp lại để tạo thành tác phẩm duy nhất tại thị trấn ven biển Cascais.

Trần và tường của căn phòng Đức Giáo hoàng Francis nói chuyện với sinh viên, nơi kết thúc bức tranh tường, được vẽ bằng những hình người trôi nổi trong vũ trụ.

"Các bạn đã vẽ Nhà nguyện Sistine của riêng mình", Đức Giáo hoàng Francis nói.

Đức Giáo hoàng (86 tuổi) được tặng cây cọ vẽ của một nghệ sĩ gắn với thiết bị thực tế ảo cho phép học sinh tại một trường học ở Mozambique nhìn thấy những nét vẽ của ông.

Lần thử đầu tiên không suôn sẻ. Đức Giáo hoàng, trông có vẻ hơi bối rối, đã thử lần thứ hai và vẽ được một đường màu xanh lá cây có hình nửa vòm elip...

Nhà nguyện Sistine ở Vatican được đặt theo tên của Giáo hoàng Sixtus IV, người đã cho xây dựng từ năm 1473 đến 1481. Michelangelo đã vẽ trần nhà nguyện cho Giáo hoàng Julius II trong khoảng thời gian từ 1508 đến 1512.

Đức Giáo hoàng Francis vẽ tranh tường - Ảnh 2.

Đức Giáo hoàng Francis và giám đốc Scholas Occurrentes - Jose Maria del Corral nói chuyện với các sinh viên trẻ

REUTERS

Đức Giáo hoàng Francis đến Lisbon dự cuộc họp toàn cầu của những người Công giáo trẻ tuổi, đã nói với các sinh viên rằng đừng ngại nắm bắt những cơ hội trong cuộc sống và giúp đỡ những người bị áp bức.

"Đôi khi trong cuộc sống, các con phải làm bẩn tay để giữ cho tâm hồn mình trong sạch", ngài nói với các sinh viên, bao gồm cả những người ngoại đạo.

Vào tối ngày 3.8, Đức Giáo hoàng Francis có bài phát biểu trước hàng trăm ngàn thanh niên Công giáo toàn cầu đến thủ đô Bồ Đào Nha để tham dự lễ hội Ngày giới trẻ thế giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.