Heroes of the Storm: cập nhật tướng và bản đồ mới

11/03/2015 10:00 GMT+7

Tomb of Spider Queen, Sylvanas Windrunner và chế độ chơi Team League là những nội dung game đáng chú ý sắp tới trong đấu trường Nexus.

Cập nhật bản đồ mới: Tomb of Spider Queen

Đấu trường tiếp theo trong Heroes of the Storm (HotS) sắp xuất hiện chính là Tomb of Spider Queen. Một map rất hẹp và hứa hẹn sẽ có nhiều đánh nhau nảy lửa hơn, khi 2 bên có thể dễ dàng gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của người chơi tại bản đồ này sẽ là thu phục những viên ngọc rơi ra, sau khi bạn tiêu diệt minion của đối phương. Sau đó đội bạn sẽ dùng các viên ngọc này triệu hồi các Webweaver, để tấn công căn cứ kẻ địch. Chú ý là khi bạn chết thì bạn sẽ làm rơi tất cả số gem mà bạn đang có trong người.

Dưới đây là một số hình ảnh thú vị về bản đồ này:

 

Cập nhật tướng mới: Sylvanas Windrunner

Blizzard đã xác nhận và công bố tướng được bổ sung tiếp theo trong trò chơi, đó chính là Sylvanas Wildrunner. Theo như đã thông báo trước đây, Sylvanas sẽ là một Hero với lối chơi khá đặc biệt, được John Hodgson, chuyên viên thiết kế của HotS “tâng bốc” là có bộ skill cực kỳ bá đạo “không khác gì hack”. 

Sylvanas thuộc nhóm Specialist (Chuyên Gia), các đòn đánh thường của cô ả cũng như các kỹ năng đều có thể gây ra hiệu ứng disable (khống chế) lính và công trình, không những vậy còn gây ra một lượng sát thương đáng kể.


Ngoài ra Blizzard còn cung cấp video giới thiệu các kỹ năng của Sylvanas:


Đầu tiên là “Withering Fire” (Q). Kỹ năng này cho phép Windrunner bắn tên cực nhanh vào kẻ địch gần nhất với một lượng nhỏ sát thương, và ưu tiên bắn vào heroes. Nó có thể tích trữ được 5 lần khi sử dụng và có khả năng vừa di chuyển vừa tấn công. Mỗi khi windrunner tiêu diệt được kẻ địch thì sẽ lập tức hồi lại số lượng tích trữ và tiếp tục xả vào đối phương.

Kế tiếp là “Shadow Dagger” (W). Khi sử dụng sẽ ngay lập tức tạo ra lượng sát thương trên mục tiêu và tiếp tục gây ra một lượng sát thương trung bình tới các mục tiêu đứng xung quanh. Kỹ năng này rất hữu dụng khi đối mặt với một nhóm kẻ địch, khi nó có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ lực lượng của đối phương cùng một lúc.

Thứ 3 là “Haunting Wave” (E). Sylvanas sẽ phóng ra một hồn ma và gây lượng sát thương tới tất cả kẻ địch trên đường hồn ma bay qua. Có thể kích hoạt để Windrunner bay tới vị trí hồn ma, điều này cho phép Windrunner có khả năng chạy trốn và truy đuổi cơ động hơn.

Kỹ năng Heroic đầu tiên là “Wailing Arrow” (R1)” Kỹ năng đặc biệt này giúp Sylvanas bắn ra một mũi tên đặc biệt, gây một lượng sát thương lan cực lớn và câm lặng (silence) kẻ địch trong 2,5 giây. Đây là kỹ năng vô cùng hữu hiệu để phá các pha push tiêu diệt heores và phá các kỹ năng channel của tướng địch.

Cuối cùng, kỹ năng heroic thứ 2 là “Possession” (R2), khi sử dụng kỹ năng này, Sylvanas sẽ có khả năng điều khiển được lính hay là lính đánh thuê của đối phương để chiến đấu cho mình. Mục tiêu bị điều khiển sẽ được tăng về lượng máu và khả năng sát thương.

Hero League và Team League

Blizzard đã và đang nỗ lực cải thiện chế độ đấu Rank và trong những tháng tiếp theo, chắc chắn Blizzard sẽ đưa người chơi tới gần hơn với Team Leauge. Tính năng này sẽ được cập nhật trong bản vá tiếp theo. Trong chế độ này, người chơi có thể tạo 3 đội với 9 thành viên trong trận đấu 5 đấu 5. Mỗi team sẽ có một cấp bậc xếp hạng riêng biệt cho phép người chơi có thể chơi với nhiều bạn bè của mình.

Môi trường chơi đẹp, chơi công bằng

Blizzard đã và đang tiếp tục hỗ trợ hệ thống với các chức năng giảm thiểu tối đa các hành động xấu trong game.

  • Mute Allies: Chức năng này sẽ giúp người chơi có thể tắt chat của đồng đội, điều này sẽ giúp người chơi tăng khả năng tập trung vào game đấu và tránh khỏi tình trạng bực mình nếu gặp phải những người đồng đội xấu tính.
  • Clans: Hệ thống này vẫn đang được phát triển và mục đích của nó sẽ là giúp người chơi tìm được những đồng đội cùng chung chí hướng trong game, giống như hệ thống Clan trong các game MOBA khác.
  • Rating System: Hệ thống đánh giá sẽ giúp người chơi đánh giá đồng đội để có thể trải nghiệm game tốt hơn

Thêm mốc thưởng mới cho các level:

Tặng gói Stimpack 7 ngày khi account lv 10,
Hero được tăng giới hạn lv lên 20 và tất nhiên là thêm phần thưởng.
Account đạt level 30 sẽ mở toàn bộ talents của hero thay vì phải chơi lên level 4 như trước.

Hỗ trợ nhiều Gold hơn:

Với bản patch tiếp theo thì những người chơi sẽ được tăng một lượng gold khá lớn vào tài khoản của mình

  • 2,000 Gold khi Account Levels 20, 25, 30, 35, 40
  • 1,250 Gold khi Hero Level 15
  • 2,500 Gold khi Hero Level 20

Như vậy khi lên đến level 40, tổng số gold bạn sẽ được thưởng sẽ là 14,000 Gold.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.