HLV Park Hang-seo có bối rối với dàn sao HAGL ở tuyển Việt Nam?

12/03/2022 14:22 GMT+7

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam được công bố cách đây không lâu, có đến 6 cái tên của CLB HAGL.

HAGL chỉ đứng sau Hà Nội về số lượng cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia khi đội chủ sân Hàng Đẫy đóng góp 7 cầu thủ. Những cầu thủ của HAGL được HLV Park Hang-seo trao cơ hội là Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng.

Biết rằng, ông Park chốt danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam khi V-League mới đá được 3 vòng và HAGL đã trải qua chuỗi trận thi đấu không thực sự tốt. Sau 3 vòng đầu tiên, đội bóng của HLV Kiatisak vẫn chưa biết mùi chiến thắng (hòa 2, thua 1) và cũng không ghi được bàn thắng nào. Đến vòng thứ 4 (sau khi danh sách tập trung tuyển Việt Nam được công bố), đội bóng phố núi mới có được 2 bàn thắng của Công Phượng nhưng cuối cùng chỉ hòa 2-2 với Viettel.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đội chủ sân Pleiku thi đấu trồi sụt một phần là do các trụ cột không đạt phong độ cao nhất. Chính vì vậy, nhiều người đã lo lắng rằng nhiều cầu thủ HAGL mất suất lên tuyển. Tuy nhiên, khi vị HLV người Hàn Quốc vẫn gọi đến 6 gương mặt đang khoác áo HAGL, thì dấu hỏi được đặt ra là liệu ông Park sẽ sử dụng họ như thế nào?

Trên thực tế, Vũ Văn Thanh và Hồng Duy là 2 cầu thủ sáng cửa nhất để góp mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam thời gian tới. Trong sơ đồ chiến thuật gồm 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao mà HLV Park ưa thích sử dụng, có lẽ 2 cầu thủ chuyên leo biên của HAGL sẽ chỉ phải cạnh tranh với Hồ Tấn Tài (Bình Định).

6 gương mặt của HAGL được gọi lên đội tuyển Việt Nam cho 2 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

CLB HAGL

Trong khi đó, Xuân Trường và Tuấn Anh được cho là sẽ rất khó để cạnh tranh vị trí với hàng loạt những cái tên xuất sắc ở tuyến giữa như Đỗ Hùng Dũng và đặc biệt là Quả bóng vàng 2021 Hoàng Đức.

Xuân Trường ít khi được ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Còn Tuấn Anh thì lâu nay hay gặp vấn đề về thể lực và lúc này cũng chưa đạt phong độ cao tại HAGL. Ở đợt tập trung tuyển Việt Nam để đối đầu Trung Quốc hồi ngày 1.2, tiền vệ quê Thái Bình thậm chí không góp mặt. Trong khi đó, bộ đôi Hoàng Đức - Hùng Dũng đã có một trận đấu tuyệt hay, góp công lớn giúp đoàn quân sao vàng giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Trung Quốc. Hùng Dũng vừa trở lại đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của mình. Hoàng Đức thì vốn chơi rất ổn định lâu nay, kể từ khi được trao cơ hội thay thế Hùng Dũng.

Trên hàng tấn công, Văn Toàn đã không thể ghi bàn và cũng không để lại bất kỳ dấu ấn nào đậm nét sau 4 vòng đấu. Chân sút người Hải Dương cũng thường đóng vai kép phụ ở đội tuyển Việt Nam trong những năm qua.

Công Phượng vừa ghi một cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel có thể đã phần nào lấy lại cảm giác ghi bàn và sự tự tin. HLV Park cũng đã xem màn trình diễn của Phượng tại vòng 4 V-League, ông chắc chắn đã có đánh giá đúng nhất về phong độ của tiền đạo mang áo số 10.

Khi Tiến Linh đạt phong độ ổn định thì Công Phượng sẽ khó có thể cạnh tranh ở vai trò trung phong cắm. Những Tuấn Hải, Đức Chinh cũng rất đáng ghi nhận ở khả năng đá tiền đạo lùi. Trong đó, tiền đạo Tuấn Hải được đánh giá rất cao và sẽ là đối trọng của tiền đạo đang khoác áo HAGL. Tuấn Hải đã để lại ấn tượng tốt trong những trận đấu gần đây của đội tuyển với lối chơi xông xáo mỗi lần được HLV Park Hang-seo trao cơ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.