Israel chuẩn bị tấn công cứ điểm cuối của Hamas, bác đề xuất ngừng bắn 'ảo tưởng'

Israel chuẩn bị tấn công cứ điểm cuối của Hamas, bác đề xuất ngừng bắn 'ảo tưởng'

11/02/2024 05:33 GMT+7

Lực lượng Israel hôm 9.2 đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Nơi đây, hàng trăm nghìn người chạy loạn từ miền bắc đang bị mắc kẹt trong điều kiện tuyệt vọng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9.2 đã ra lệnh cho quân đội đưa ra kế hoạch đối với thành phố Rafah để vừa sơ tán dân thường, vừa đánh bại những tay súng Hamas cuối cùng ở đó.

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza đang bị mắc kẹt ở tại Rafah, sau khi đã phải di tản tránh bom đạn từ các khu vực khác Dải Gaza.

Thành phố gần biên giới với Ai Cập này cũng đã trở thành trọng tâm của chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Các lực lượng Israel đã tiến về phía nam qua Gaza để báo thù cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas vào Israel, mà theo số liệu của Israel, đã khiến 1.200 người chết và 253 người bị bắt con tin.

Nhưng Israel đã phải đối mặt với áp lực về một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra ở Rafah, kể cả từ đồng minh chính là Mỹ.

Hôm 8.2, Tổng thống Joe Biden cho biết Washington sẽ không hỗ trợ nếu hoạt động quân sự ở Rafah của Israel không có sự cân nhắc thích đáng đối với dân thường.

"…việc tiến hành phản ứng ở Gaza, ở Dải Gaza đã vượt quá giới hạn".

Israel cho biết 4 tiểu đoàn Hamas đang ở Rafah và nước này không thể đạt được mục tiêu tiêu diệt nhóm vũ trang này nếu để yên các đơn vị ở đó.

Chính quyền Palestine, nơi thực thi quyền tự trị một phần ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, đã cáo buộc Israel đang cố gắng đuổi người Palestine ra khỏi vùng đất của họ.

Các nhóm viện trợ cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, cho biết nhiều người Palestine sẽ thiệt mạng nếu Israel tấn công Rafah. Chính quyền Gaza cho biết khoảng 28.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng ý tưởng là di chuyển người dân ở Rafah về phía bắc trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào.

Nhưng Liên Hiệp Quốc nói không nên buộc người dân phải rời đi hàng loạt.

Washington đang cố gắng thuyết phục để đạt được lệnh ngừng bắn trong tuần này.

Ông Netanyahu vừa từ chối lời đề nghị từ Hamas, theo đó sẽ có ngừng bắn kéo dài nhiều tháng, thả tự do các con tin còn lại và rút quân Israel.

Thủ tướng Israel gọi đó là "ảo tưởng" và thề sẽ tiếp tục chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.