Mỹ bổ sung cấm vận sau vụ bắn hạ khí cầu, Trung Quốc cảnh báo trả đũa

Mỹ bổ sung cấm vận sau vụ bắn hạ khí cầu, Trung Quốc cảnh báo trả đũa

La Vi
La Vi
16/02/2023 17:02 GMT+7

Bắc Kinh hôm 15.2 đã cảnh báo sẽ có động thái trả đũa việc quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc trong không phận Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: "Trung Quốc đã nhiều lần giải thích tình hình với Mỹ, nhưng Mỹ đã lạm dụng vũ lực và phản ứng thái quá khiến căng thẳng leo thang, và sử dụng điều này như một cái cớ để trừng phạt bất hợp pháp các doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc. Đây là hành động mà Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ có biện pháp đối phó với các cơ quan Mỹ gây hại đến chủ quyền và an ninh Trung Quốc".

Washington và Bắc Kinh đang có tranh cãi về vật thể bay sau khi quân đội Mỹ bắn hạ thứ mà họ cho là khinh khí cầu do thám Trung Quốc ở bờ biển Nam Carolina vào đầu tháng này.

Bắc Kinh nói rằng khinh khí cầu của họ là một phương tiện nghiên cứu dân sự bay lạc hướng và Washington đã phản ứng thái quá.

Tuần này, Trung Quốc cáo buộc khinh khí cầu Mỹ đã bay qua không phận của họ hơn 10 lần mà không được cho phép trong năm ngoái. Washington đã bác bỏ thông tin này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết: "Giờ họ nói rằng Mỹ đã thả vô số khinh khí cầu vào Trung Quốc. Điều này tuyệt đối không đúng. Không có quả khinh khí cầu nào của chính phủ Mỹ đưa triển khai đến Trung Quốc cả. phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã nói điều này một cách công khai".

Washington đã bổ sung 6 cơ quan Trung Quốc có liên quan đến chương trình khinh khí cầu vào danh sách đen xuất khẩu, khiến Trung Quốc tức giận. Tranh cãi về khinh khí cầu đã làm trì hoãn nỗ lực hàn gắn quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù Tổng thống Joe Biden trước đó khẳng định rằng quan hệ song phương sẽ không bị suy yếu vì vụ việc trên. Và theo các nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã hoãn chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh do vụ khinh khí cầu, đang cân nhắc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tại Munich trong tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.