Nam sinh tự kỷ miền Tây sáng tạo xe lego điều khiển bằng điện thoại

Nam sinh tự kỷ miền Tây sáng tạo xe lego điều khiển bằng điện thoại

04/09/2023 10:59 GMT+7

Trần Tuấn Kiệt (học lớp 8A9, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.Vị Thanh, Hậu Giang), dù mắc hội chứng tự kỷ bẩm sinh nhưng em đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sáng tạo thành công mô hình xe lego điều khiển bằng điện thoại thông minh.

Hội chứng tự kỷ bẩm sinh khiến cậu bé này gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát hành vi, khả năng giao tiếp cũng rất hạn chế. Song, cậu học sinh Trần Tuấn Kiệt, lớp 8A9, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.Vị Thanh, Hậu Giang lại có sự khéo léo với ‘biệt tài’ lắp ráp các mô hình lego. Đặc biệt, Tuấn Kiệt đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sáng tạo thành công xe lego điều khiển bằng điện thoại.

Nam sinh tự kỷ miền Tây sáng tạo xe lego điều khiển bằng điện thoại - Ảnh 1.

Mô hình xe lego của nam sinh

THANH DUY

Chiếc xe lego có kích thước 25cm. Thông qua phần mềm kết nối với điện thoại thông minh là chủ nhân có thể khiến chiếc xe ‘vâng lời’ răm rắp: sang trái - phải, đi trước – sau, tốc độ nhanh – chậm, kích hoạt chế độ nghỉ - hoạt động, góc bẻ lái theo ý muốn. Không ai hướng dẫn, Tuấn Kiệt thực hiện bằng đam mê và tự mày mò học tiếng Anh, tin học theo cách riêng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.