Nga cứng cỏi không đề nghị phương Tây dỡ bỏ cấm vận

15/03/2022 06:45 GMT+7

Mỹ , các nước liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác bao gồm Nhật Bản và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các tổ chức lớn của nước này để đáp trả hoạt động quân sự đặc biệt của Điện Kremlin tại Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ngày 14.3 cho biết Nga sẽ không đề nghị Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhằm vào Nga. Ông Vershinin tuyên bố rằng áp lực từ phương Tây và thế giới cũng sẽ không làm thay đổi hướng đi của Moscow.

Theo ông Vershinin, cả Washington và EU “đã rất cố gắng” khi áp đặt cấm vận chống lại Nga nhiều nhất có thể nhằm đảo ngược đường lối của Điện Kremlin, để “buộc Nga phải thay đổi các quyết định đã được đưa ra”, nhưng “sẽ không có gì xảy ra”.

Ngân hàng VTB (Nga) bị chặn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

reuters

Trong số các biện pháp cấm vận áp đặt lên Nga, có các hạn chế về tài chính, đóng cửa không phận và nhiều biện pháp làm tê liệt khác, trong khi một số chính trị gia và công ty Nga, cũng như các tổ chức truyền thông và tài chính đã bị ảnh hưởng và phải đóng cửa.

Các biện pháp trừng phạt còn bao gồm chặn một số ngân hàng Nga, trong đó có hai ngân hàng lớn nhất là Sberbank và VTB, khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Ngoài ra, một số tập đoàn đa quốc gia như Microsoft, Apple, Sony, Visa, Mastercard và nhiều công ty khác, đã tạm ngừng các hoạt động tại Nga hoặc rút khỏi thị trường, cho đến khi nào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.