Nga tạo ưu thế ở Donbass, Ukraine phản công hiệu quả ở Kharkiv

11/05/2022 20:32 GMT+7

Quân đội Nga có thể đã giành được quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với khu vực Donbass , giúp Điện Kremlin có lợi thế trong quá trình đàm phán.

The New York Times hôm 10.5 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này ở miền đông Ukraine đã tiến đến ranh giới giữa Donetsk và Luhansk.

Tuyên bố này nếu được xác nhận sẽ củng cố triển vọng Moscow có thể sớm giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực Donbass. Trước khi Nga phát động “chiến dịch quân sự" vào Ukraine, lực lượng ly khai đã kiểm soát khoảng 1/3 khu vực này.

Một người lính bị thương ở dưới tầng ngầm nhà máy Azovstal

reuters

Tại vùng Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này đã giành lại một số ngôi làng. Ông nói diễn biến này có thể đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến, nhưng vẫn dè dặt nhắc nhở không nên trông đợi “những chiến thắng nào đó”.

CNN dẫn lời cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko nói rằng Nga lo lắng về khả năng Ukraine phản công ở phía bắc vùng Kharkiv, và đã tập trung khoảng 20 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn ở TP.Belgorod sát biên giới Ukraine.

Thống đốc Kharkiv Oleh Synyehubov nói vùng đông bắc Ukraine đã “tương đối yên tĩnh", nhưng ông khuyến cáo người dân sơ tán chưa nên quay lại nhà vì quân đội còn rà phá bom mìn.

Trong cập nhật đầu ngày 11.5, Nga nói đã tấn công 93 mục tiêu trong đêm, trong đó có 2 chốt chỉ huy và 3 kho đạn. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công này đã làm loại khỏi vòng chiến đấu 280 người và 59 phương tiện quân sự.

Ngược lại, phía Ukraine nói đã đẩy lui 12 đợt tấn công của Nga, diệt hơn 30 xe tăng và thiết giáp. Ukraine cáo buộc Nga dùng “các hệ thống chiến tranh điện tử để chế áp các kênh vô tuyến".

Một báo cáo cập nhật của tình báo quân đội Anh nói Nga có thể làm chủ vùng tây bắc biển Đen nếu có thể củng cố vị trí của mình trên đảo Rắn. Đây là nơi đã diễn ra giao tranh giữa Nga và Ukraine trong vài ngày trước.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết "tâm chấn của cuộc giao tranh đã di chuyển" đến Bilohorivka ở vùng Luhansk. Tại đây hôm 8.5 phía Ukraine cáo buộc Nga đã không kích làm 60 người thiệt mạng.

Hôm 11.5, tiểu đoàn Azov cố thủ trong nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, phía nam Ukraine, đăng loạt ảnh binh sĩ bị thương và kêu gọi LHQ cùng Hội Chữ thập Đỏ sơ tán những người này.

Loạt ảnh được đăng trên tài khoản Telegram của Tiểu đoàn Azov cho thấy một bệnh xá quân y thiếu ánh sáng bên dưới tầng hầm nhà máy Azovstal. Những người lính trong ảnh đều bị thương, và bài đăng cho biết điều kiện tại đây hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh, không có thuốc và thiếu thức ăn.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 10.5 cho biết hơn 1.000 binh sĩ, trong đó hàng trăm người bị thương, vẫn ở trong nhà máy Azovstal. Bà Vereshchuk nói rằng những người bị thương nặng cần được sơ tán khẩn cấp và tình hình xấu đi mỗi ngày.

Tiểu đoàn Azov, với nhiều thành viên theo tư tưởng cực hữu, đề nghị "sơ tán ngay lập tức các quân nhân bị thương đến các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Nhà máy thép Azovstal là điểm kháng cự duy nhất còn sót lại của lực lượng Ukraine ở Mariupol.

Nga đã nhiều lần kêu gọi lính Ukraine trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng, cam kết đảm bảo mạng sống cho họ. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine liên tục bác bỏ đề xuất của phía Nga.

Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine. Tối 10.5, với 368 phiếu ủng hộ và 57 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ bổ sung hơn 40 tỉ USD cho Ukraine. Dự luật này sẽ được chuyển đến Thượng viện xem xét và cơ quan này được cho là sẽ nhanh chóng thông qua.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngay sau đó cáo buộc Mỹ tiến hành “cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga. Ông viết trên mạng xã hội Telegram rằng kinh tế Mỹ sẽ gánh hậu quả, và cho rằng dự luật là mưu toan của Mỹ nhằm “khiến nước Nga thất bại nặng nề, hạn chế phát triển kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Nga trên thế giới”. Ông tuyên bố dự luật này “sẽ không có tác dụng".

Trong lúc đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói đề xuất tịch thu dự trữ ngoại hối Nga của phương Tây là hành vi "trộm cắp" và điều này đã trở thành "thói quen" của phương Tây.

Trước đó, ông Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), vào đầu tuần này cho rằng phương Tây có thể thu giữ nguồn dự trữ ngoại tệ bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để trang trải chi phí tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.