Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc

18/10/2023 19:03 GMT+7

Chiều nay 18.10, tại Hà Nội, UBND P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã thông tin với báo chí về Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc năm 2023.

Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề lụa Vạn Phúc với chủ đề "Vạn Phúc - sắc màu hội nhập" sẽ diễn ra từ 26.10 - 2.11 tại Q.Hà Đông. Đây là hoạt động nhằm quảng bá nghề dệt lụa truyền thống Vạn Phúc - Hà Đông; tăng cường xúc tiến thương mại - du lịch, du lịch trải nghiệm và các ngành nghề đa dạng khác của địa phương, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và con người Hà Đông - Hà Nội. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập P.Vạn Phúc (30.10.2003 - 30.10.2023).

Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc   - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra tại Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc 2023

KIM CHUNG

Tuần văn hóa sẽ gồm 3 phần chính: phần lễ, phần hội và phần thương mại quảng bá. Phần lễ có chủ đề "Cội nguồn văn hóa làng nghề" với điểm nhấn mô phỏng lễ rước tổ nghề ghi ơn Thành hoàng Ả Lã Đê Nương có công gây dựng quê hương và truyền dạy nhân dân Vạn Phúc nghề dệt lụa tơ tằm.

Phần hội gồm nhiều hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều trò chơi dân gian, do các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn; trình chiếu phóng sự Vạn Phúc 20 năm phát triển và đổi mới... Điểm nhấn quan trọng của phần hội là chương trình "Duyên dáng lụa Hà Đông", với việc trình diễn, giới thiệu những mẫu thiết kế đặc sắc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh lụa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, P.Vạn Phúc cũng tổ chức đón nhận bằng công nhận các đạo sắc phong công đức của Thành hoàng và bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể, bằng công nhận điểm đến du lịch thủ đô cùng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập phường.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại nhiều nơi trên địa bàn phường như: phố lụa, phố ẩm thực cầu Am, phố hoa sinh vật cảnh, phố đồ cổ đồ xưa… cũng sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu thương mại các làng nghề truyền thống với các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm, tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa như nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích đình, chùa, miếu và đền thờ tổ nghề. Đây là các hoạt động tạo tiền đề cho 3 tuyến phố chuyên doanh nhằm phát triển du lịch làng nghề.

Ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch UBND P.Vạn Phúc, cho biết các hoạt động diễn ra trong tuần văn hóa là nhằm quảng bá, tôn vinh những nét văn hóa, những sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị cao đến với du khách trong nước và quốc tế. 

Cũng theo ông Dự, ban tổ chức đã hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, tài chính hậu cần… để tuần văn hóa diễn ra hiệu quả, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.