Phải sớm 'gỡ bom' cho CLB nữ TP.HCM, cần huy động nhiều tỉ đồng để giữ nhân tài

01/01/2024 13:56 GMT+7

Trao đổi với Báo Thanh Niên, lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cho biết đã sắp xếp lịch họp với BHL và nhóm các tuyển thủ Việt Nam sắp hết hợp đồng để 'tháo gỡ' quả bom nổ chậm ở CLB nữ TP.HCM.

Đằng sau niềm vui vô địch là rất nhiều băn khoăn cho tương lai CLB nữ TP.HCM

Đằng sau niềm vui vô địch là rất nhiều băn khoăn cho tương lai CLB nữ TP.HCM

Minh Tú

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, CLB nữ TP.HCM đang đứng trước nguy cơ chảy máu tài năng khi hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Kim Thanh, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Thùy Trang, Trần Thị Thu, Thu Thảo… đã hết hợp đồng sau ngày 31.12.2023.

Được biết, tài năng và mức độ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam của những trụ cột này giúp họ nhận được sự quan tâm của một số đội bóng miền Bắc, với mức đãi ngộ có thể lên đến vài trăm triệu đồng/năm.

Điều này đặt ra áp lực rất lớn lên Trung tâm TDTT Thống Nhất - đơn vị quản lý trực tiếp và cao hơn là Sở VH-TT TP.HCM vì gói hợp đồng tài trợ xã hội hóa năm 2023 cũng đã hết hạn và 2 doanh nghiệp ngỏ ý thôi không tiếp tục tài trợ.

Kim Thành là một trong những cầu thủ nữ TP.HCM đang được các CLB mời gọi

Kim Thanh (người cầm cúp) là một trong những cầu thủ nữ TP.HCM đang được các CLB mời gọi

Minh Tú

Nguy cơ chảy máu tài năng của CLB nữ TP.HCM là có thật, nếu nhớ lại CLB Thái Nguyên T&T từng chiêu mộ thành công 3 cầu thủ từ nơi đây, với mức đãi ngộ lên đến 400 - 500 triệu đồng/2 năm và mức lương 30 triệu đồng/tháng cho Thúy Nga và Mỹ Anh.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân cho biết, thời gian qua đã nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp, thông qua sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, để tạo nguồn tài trợ xã hội hóa mới để giữ chân các trụ cột và duy trì đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá nữ thành phố.

Tiền vệ  Thùy Trang là một trong những cầu thủ hết hợp đồng với CLB nữ TP.HCM

Tiền vệ Thùy Trang (trái) sắp hết hợp đồng với đội nữ TP.HCM

Minh Tú

Theo ông Nam Nhân, bước đầu đang có một số doanh nghiệp quan tâm đến việc tài trợ cho bóng đá nữ. Sở VH-TT TP.HCM đang kỳ vọng sẽ huy động được từ 8 - 10 tỉ đồng cho đội 1 và các lớp trẻ đang ăn tập ở sân Tao Đàn, thuộc Trung tâm TDTT Quận 1.

Đồng thời, ông Nam Nhân cũng khẳng định sẽ sớm lên lịch gặp mặt, trao đổi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cầu thủ để nắm bắt và có hướng tháo gỡ cho các VĐV cũng như CLB nữ TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.