Quân đội Ukraine thương vong lên đến 1.000 binh sĩ mỗi ngày?

18/06/2022 05:30 GMT+7

Ngày 15.6, một quan chức cấp cao Ukraine cho hay có thể có đến 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở vùng Donbass phía đông nước này.

Cụ thể, trung bình mỗi ngày có từ 200 đến 500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại đây.

Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay có từ 60 đến 100 binh sĩ nước này thiệt mạng mỗi ngày khi Nga đang tăng cường tiến quân ở vùng Donbass.

Theo ông David Arakhamia, một trong các cố vấn thân cận nhất của tổng thống Ukraine, con số này đã tăng đáng kể chỉ trong 2 tuần qua.

Vị quan chức này cho hay quân đội Ukraine đã tuyển mộ 1 triệu người và có khả năng tuyển thêm 2 triệu người nữa để có đủ quân số nhằm tiếp tục cuộc chiến ở Donbass.

Trong cùng ngày 15.6, Tướng Mark Milley, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết rất khó để ước tính tỷ lệ thương vong của Ukraine. Tuy nhiên, ông nói theo các báo cáo trước đây, số lượng khoảng 100 người thiệt mạng và 300 người bị thương mỗi ngày ở Ukraine “nằm trong khuôn khổ đánh giá” của Mỹ.

Vị tướng này cũng nhấn mạnh Nga đã chịu “tổn thất lớn” và phía Ukraine đang chiến đấu một cách hiệu quả.

Tổng thống Ukraine xác nhận tổn thất "kinh hoàng" ở Severodonetsk

Theo ông Arakhamia, thứ Ukraine đang thiếu là vũ khí và đạn dược để kháng cự trước Nga trong “một trong những cuộc chiến lớn nhất thế kỷ 21”.

Ông cũng cho rằng vị thế đàm phán của Ukraine hiện “khá yếu”. Do đó, Ukrain chưa muốn ngồi vào bàn đàm phán và đang “tìm cách đảo ngược” tình thế.

Ông Arakhamia là người đứng đầu phái đoàn Ukraine đến Washington trong tuần này để trao đổi về việc tăng tốc độ chuyển giao vũ khí từ Mỹ.

Trong ngày 15.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo gói viện trợ quân sựnhân đạo mới cho Ukraine. Số vũ khí trị giá 1 tỉ USD gồm các loại pháo, tên lửa và đạn sẽ được chuyển đến Kyiv.

Ông Arakhamia và các thành viên khác trong phái đoàn Ukraine cũng nhấn mạnh dù ông Biden đã thông qua gói cứu trợ trị giá 40 tỉ USD cho Ukraine, việc chuyển gói cứu trợ này thành các lô vũ khí thực tế diễn ra khá chậm.

Ngoài ra, ông Arakhamia cho hay phía Ukraine vẫn điện đàm với các đối tác Nga “một hoặc hai lần mỗi tuần dù cả hai bên đều nhận thức rõ ràng rằng hiện tại vẫn chưa thể tổ chức đàm phán”.

Vị quan chức này nhấn mạnh dù ý tưởng đàm phán với Nga bị dư luận trong nước phản đối mạnh mẽ, chiến tranh sẽ phải kết thúc thông qua các “thỏa hiệp”.

Tổng thống Zelensky nói gì về thương vong trong các lực lượng Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.