Rút khỏi Nga, doanh nghiệp nước ngoài thiệt hại hơn 107 tỉ USD

Rút khỏi Nga, doanh nghiệp nước ngoài thiệt hại hơn 107 tỉ USD

Phương Thúy
Phương Thúy
29/03/2024 14:59 GMT+7

Làn sóng các công ty nước ngoài rút khỏi Nga từ năm 2022 đã khiến các công ty này thiệt hại hơn 107 tỉ USD, tăng 1/3 kể từ lần thống kê gần nhất vào tháng 8 năm ngoái.

Phân tích của Reuters cho thấy làn sóng các công ty nước ngoài rút khỏi Nga từ năm 2022, tức năm xảy ra chiến sự ở Ukraine, đã khiến các công ty này thiệt hại hơn 107 tỉ USD. Mức thiệt hại đã tăng 1/3 kể từ lần thống kê gần nhất vào tháng 8 năm ngoái. Điều này cho thấy thiệt hại tài chính đối với doanh nghiệp do chiến sự gây ra.

Theo công ty tư vấn rủi ro toàn cầu S-RM, khi chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra và viện trợ quân sự của phương Tây đang chững lại, cũng như mức độ chi tiết của các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngày càng gia tăng, thì các công ty vẫn muốn rời khỏi Nga có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa và phải chấp nhận thua lỗ.

Nếu muốn rời khỏi Nga, các doanh nghiệp phương Tây bắt buộc phải giảm giá 50% giá bán tài sản và chịu 10% thuế. Nga cũng liên tục thắt chặt các yêu cầu khi doanh nghiệp muốn rút, do đó thường công ty nước ngoài chấp nhận rời đi và thanh lý tài sản với giá tượng trưng 1 rúp, tức gần như cho không.

Rút khỏi Nga, doanh nghiệp nước ngoài thiệt hại hơn 107 tỉ USD- Ảnh 1.

Nga liên tục thắt chặt các yêu cầu khi doanh nghiệp muốn rút

REUTERS

Đáp trả, các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga. Trong đó Đức đã quốc hữu hóa công ty con của hãng khí đốt quốc doanh khổng lồ Gazprom của Nga.

Ngoài ra, việc các doanh nghiệp phương Tây lũ lượt rời đi sẽ có tác động về mặt hình ảnh, cho thấy Nga là địa điểm kinh doanh có nhiều rủi ro. Điều này về lâu dài sẽ khiến Nga thiệt hại về cạnh tranh và đầu tư nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.