Tỉ phú Mark Zuckerberg mê mạo hiểm, Meta phải cảnh báo nhà đầu tư

Tỉ phú Mark Zuckerberg mê mạo hiểm, Meta phải cảnh báo nhà đầu tư

05/02/2024 14:28 GMT+7

Trong báo cáo tài chính thường niên năm 2023 được công bố ngày 2.2, Meta tiết lộ một nguy cơ mới liên quan các sở thích có khả năng gây nguy hiểm của CEO Mark Zuckerberg và các lãnh đạo khác của công ty.

“Ông Zuckerberg và một số thành viên hội đồng quản trị tham gia nhiều hoạt động nguy cơ cao như thể thao đối kháng, thể thao mạo hiểm và các môn giải trí trên không, mang theo rủi ro chấn thương nghiêm trọng và tử vong. Nếu ông Zuckerberg vắng mặt vì bất kỳ lý do gì, có thể sẽ có tác động bất lợi đáng kể đối với các hoạt động của chúng tôi”, công ty Meta thông báo.

Theo tờ The Telegraph, các công ty niêm yết tại Mỹ phải công khai với nhà đầu tư những yếu tố rủi ro nhằm tạo ra sự minh bạch và cũng là cách bảo vệ công ty trước khả năng bị kiện.

Tỉ phú Zuckerberg, nhà sáng lập, CEO và là cổ đông lớn nhất của Meta, là người say mê môn võ tổng hợp (MMA) và các môn thể thao mạo hiểm như lướt sóng bằng ván lướt cánh ngầm.

Hồi tháng 11.2023, ông tiết lộ rằng đã bị rách dây chằng chéo trước trong một lần tập MMA và phải phẫu thuật để thay thế. Cũng trong năm ngoái, vụ thách đấu tỉ thí trong lồng sắt giữa ông và tỉ phú Elon Musk đã gây xôn xao dư luận.

Tỉ phú Mark Zuckerberg mê mạo hiểm, Meta phải cảnh báo nhà đầu tư- Ảnh 1.

CEO Meta Mark Zuckerberg (giữa) trong một buổi tập luyện với các huyền thoại UFC, Israel Adesanya (trái) và Alex Volkanovski, trước thềm cuộc tỉ thí với CEO Elon Musk

MARK ZUCKERBERG

Hai vị tỉ phú thuộc nhóm những người giàu nhất thế giới đã đồng ý tham gia một trận đấu trong lồng sắt nhưng sau cùng màn tỉ thí không diễn ra.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Threads về thông tin nguy cơ chấn thương, ông Zuckerberg đăng một bức ảnh động ý nói rằng “rủi ro cao thì phần thưởng cũng cao”.

Hôm 2.2, Meta báo cáo lợi nhuận 14 tỉ USD trước thuế trong quý 4 năm ngoái, vượt dự báo của giới phân tích. Công ty cũng thông báo sẽ lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông.

Tài sản ròng của tỉ phú Mark Zuckerberg cũng tăng lên hơn 166 tỉ USD trong cùng ngày khi cổ phiếu của Meta tăng vọt 21%, giúp ông vượt qua tỉ phú Bill Gates để trở thành người giàu thứ tư thế giới, sau ông Musk, ông Jeff Bezos và ông Bernard Arnault.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.