Trung Quốc cấm vận nhiều CEO Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

18/09/2022 11:27 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giám đốc điều hành của hãng Boeing Defense và Raytheon vì liên quan đến thương vụ bán vũ khí mới nhất của Washington cho Đài Loan .

Ngày 16.9, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp cấm vận đối với giám đốc điều hành của hai công ty hàng không và quốc phòng của Mỹ là Boeing Defense và Raytheon, động thái nhằm đáp trả việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Các lệnh cấm vận nhằm vào Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Boeing Defense Ted Colbert và ông chủ Gregory Hayes của Raytheon Technologies được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 9 thông qua quyết định bán các hệ thống do công ty quốc phòng này sản xuất cho Đài Loan.

Lầu Năm Góc công bố gói vũ khí trên khi Trung Quốc tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm hồi tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Washington tới Đài Bắc trong nhiều năm.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không tách rời và không loại trừ khả năng sẽ dùng vũ lực để tái thống nhất nếu cần thiết. Chính quyền Đài Bắc tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.