Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Phương Thúy
Phương Thúy
06/03/2024 06:46 GMT+7

Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội, Trung Quốc khóa 14, ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho hay chính phủ nước này tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế và đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là khoảng 5%.

Ngày 5.3 là ngày diễn ra Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 ở Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đọc báo cáo trong phiên khai mạc. Trong đó, ông Lý Cường cho hay chính phủ Trung Quốc tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế và đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 là khoảng 5%, tạo được hơn 12 triệu việc làm mới ở thành thị, tỉ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%.

Theo Thủ tướng Lý Cường, bên cạnh việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay thì Trung Quốc còn nỗ lực chuyển đổi mô hình phát triển, hạn chế tình trạng dư thừa công suất nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực bất động sản và cắt giảm chi tiêu lãng phí của chính quyền địa phương.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%- Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đọc báo cáo trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Nhân đại toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 ở Bắc Kinh

REUTERS

Theo Reuters, mục tiêu tăng trưởng 5% tương tự năm ngoái nhưng Bắc Kinh sẽ cần có các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu này. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào đầu tư cơ sở hạ tầng của nhà nước, dẫn đến nợ nần chồng chất ở các địa phương.

Quá trình phục hồi chậm chạp sau Covid-19 trong năm qua đã bộc lộ sự mất cân bằng cơ cấu sâu sắc của Trung Quốc, từ tiêu dùng hộ gia đình yếu đến lợi tức đầu tư ngày càng thấp. Những thách thức này dẫn đến yêu cầu cấp thiết của việc áp dụng một mô hình phát triển mới.

Theo Thủ tướng Lý Cường, Bắc Kinh sắp tới sẽ thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trung Quốc cũng duy trì kiểm soát tỷ lệ bội chi ngân sách ở mức 3% trong năm 2024, nhưng sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược bằng cách phát hành 1.000 tỉ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ đặc biệt.

Ngoài ra, từ năm nay, chính phủ nước này có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn trong vài năm liên tiếp. Theo các nhà phân tích, việc phát hành trái phiếu cùng với bội chi 3% và hạn ngạch phát hành 3.900 tỉ nhân dân tệ cho chính quyền địa phương sẽ đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán Trung Quốc hầu như không có nhiều biến động trong phiên giao dịch cùng ngày 5.3. Điều này cho thấy các nhà đầu tư chưa quá ấn tượng với kế hoạch kích thích kinh tế.

Các nhà phân tích kỳ vọng Trung Quốc sẽ hạ thấp mục tiêu tăng trưởng hằng năm trong tương lai. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức 4,6% trong năm nay và tiếp tục giảm trong trung hạn xuống còn khoảng 3,5% vào năm 2028.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.