Ukraine trưa 13.3: Nga nói tình hình nhân đạo ở Ukraine xấu đi nhanh chóng

La Vi
La Vi
13/03/2022 14:01 GMT+7

Hãng tin Interfax hôm nay 13.3 dẫn lời Giám đốc Trung tâm kiểm soát quốc phòng của Nga Mikhail Mizintsev cho hay hơn 231.000 công dân Ukraine đã được sơ tán đến Nga mà không có sự tham gia của chính quyền Kyiv, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Theo AFP, ông Mizintsev cảnh báo tình hình nhân đạo ở Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và đã trở thành thảm họa trong một số thành phố ở Ukraine.

Ông Mizintsev cáo buộc những “người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc” cài mìn ở những khu dân cư và phá hủy những cơ sở hạ tầng trọng yếu, gồm có nhiều cây cầu và đường, khiến dân thường không thể tiếp cận điện, nước, thực phẩm và dược phẩm. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine với cáo buộc mới nhất.

Cây cầu ở thị trấn Irpin, gần thủ đô Kyiv bị sập

reuters

Theo hãng Reuters, Ukraine hôm 12.3 cáo buộc các lực lượng Nga tấn công nhắm vào phụ nữ và trẻ em đang cố gắng chạy khỏi cuộc giao tranh gần Kyiv.

Giới chức sau đó cho biết đoàn xe đã không đi dọc theo hành lang đã thỏa thuận với Nga khi bị tấn công vào hôm 11.3. Reuters chưa xác minh thông tin ngay lập tức và Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Ở một diễn biến khác, Washington hôm 12.3 thông báo sẽ cung cấp thêm vũ khí nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không với tổng trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters. Quyết định mới của Tổng thống Joe Biden nâng viện trợ an ninh cho Ukraine lên 1,2 tỉ USD kể từ tháng 1.2021 và lên tổng cộng 3,2 tỉ USD kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine, theo giới chức Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đang gửi thêm binh sĩ mới đến Ukraine nhưng nhấn mạnh người Ukraine không có ý định giảm mức độ phòng thủ. Các lực lượng Nga đang tiến quân nhằm bao vây thủ đô Kyiv và được cho là đang tiếp cận Kyiv từ 3 hướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.