Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cô giáo bị tạt xăng | Làm rõ nghi vấn Thành Bưởi bán vé

Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cô giáo bị tạt xăng | Làm rõ nghi vấn Thành Bưởi bán vé

19/01/2024 11:56 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 19.1.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 19.1.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thành Bưởi có thể đang bán vé “với một pháp nhân khác”

Những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội và trên trang Facebook chính thức của Công ty TNHH Thành Bưởi (tức nhà xe Thành Bưởi) đăng tải thông tin có nội dung là: "nhà xe Thành Bưởi chính thức công bố tổng đài xe đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian chỉ còn 2 giờ 30 phút".

Thông tin này lập tức gây chú ý bởi hiện tại nhà xe Thành Bưởi vẫn đang trong thời gian bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Chiều hôm qua 18.1, tại buổi họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết Sở đã gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp giải quyết nội dung thông tin mà nhà xe Thành Bưởi đã đăng trên môi trường mạng điện tử.

Thành Bưởi có thể đang bán vé 'với một pháp nhân khác'

Kinh hoàng cô giáo mầm non bị hàng xóm tạt xăng đốt ở Lâm Đồng

Ngày 19.1.2024, lãnh đạo Công an huyện Di Linh (tại tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Dương Thị Kim Cương (36 tuổi, ngụ Tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), người tạt xăng đốt cô giáo mầm non, để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17.1.2024, nghi phạm Dương Thị Kim Cương xảy ra cãi nhau với người phụ nữ 32 tuổi, ở nhà đối diện (là cô giáo một trường mầm non trên địa bàn). Trong lúc cãi nhau, chị này bị nghi phạm Cương tạt xăng vào người.

Xem nhanh 12h: Kinh hoàng cô giáo bị tạt xăng | Làm rõ nghi vấn Thành Bưởi bán vé- Ảnh 1.

Nạn nhân bị cháy và ngã gục bên đường

CẮT CLIP

Bị tạt xăng, cô giáo mầm non chạy về nhà phun nước rửa rồi đi ra đường tiếp tục cãi nhau. Trong lúc cãi nhau và giằng co, nghi phạm Dương Thị Kim Cương bất ngờ bật lửa đốt khiến lửa tiếp xăng bùng cháy dữ dội trên người nạn nhân.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy ngọn lửa trùm kín người chị này; nạn nhân chạy được khoảng 15 mét thì ngã gục bên đường. Người dân phát hiện và tiến hành dập lửa, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân được chuyển đến TP.HCM tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Di Linh đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Dương Thị Kim Cương và củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Kinh hoàng cô giáo mầm non bị hàng xóm tạt xăng đốt ở Lâm Đồng

TP.HCM “đóng” nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ suốt tết

Được khởi công tháng 4.2020, công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (tại quận 7, TP.HCM) tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2023 nhưng đã phải lùi tiến độ do khó khăn về mặt bằng.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây đảo tròn trung tâm và 2 hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh. Hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 480 mét (bao gồm đường dẫn 2 đầu hầm và hầm kín).

TP.HCM đóng nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ suốt tết

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 19.1, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đã báo cáo về tình hình thi công công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ.

Tới đây, toàn bộ phần đường tại nút giao sẽ bị rào chắn 24/24 giờ trong suốt thời gian thi công hầm chui, dự kiến 240 ngày, tức khoảng 8 tháng.

3 người mất tích sau tiếng nổ lớn: Tìm thấy nhiều vật thể nghi mảnh bom

Vụ nổ trên sông Cửa Lớn (tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) làm 3 người mất tích vào sáng 17.1 đến nay vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn diễn ra liên tục kể từ khi vụ nổ xảy ra.

Lãnh đạo huyện Ngọc Hiển cho biết lực lượng đã tìm được một số bộ phận cơ thể người và vỏ bom ở khu vực xảy ra vụ nổ cho nên nghi vấn đây là nổ bom.

3 người mất tích sau tiếng nổ lớn: Tìm thấy nhiều vật thể nghi mảnh bom

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.1.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.